Điều tra

Xe đầu kéo nghi cố tình cán chết học sinh: Khởi tố lái xe

01/04/2015, 18:30

Tài xế điều khiển xe đầu kéo cán chết học sinh ở Ninh Thuận đã bị khởi tố.

container-1836
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau một thời gian điều tra khám nghiệm lại hiện trường, chiều 1/4 nguồn tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Công an huyện Ninh Hải đã khởi tố vụ án, khổi tố bị can đối với tài xế Phạm Ngọc Thảo (48 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) người lái xe đầu kéo gây tai nạn chết khi lùi xe. Thảo bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về ATGT đường bộ.

Theo cơ quan điều tra Thảo đã điều khiển xe lùi nhưng không quan sát phía sau, không có đèn báo lùi, không cử người kiểm tra, chỉ dẫn phía sau, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 Bộ luật Hình sự.

Như Báo Giao thông đã thông tin trưa 6/3, tài xế Phạm Ngọc Thảo lái ôtô đầu kéo kéo theo rơmoóc chở  theo xe máy xúc từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận) đến nhà máy gạch ở  xã Xuân Hải, (huyện Ninh Hải).

Lúc này do chạy lố điểm rẽ vào nhà máy gạch nên Thảo lái xe lùi lại và va chạm với xe máy do em Ngư Văn Viễn (19 tuổi, ngụ thôn Văn Lâm 4, Phước Nam, huyện Thuận Nam), học sinh lớp 12 Trường THPT An Phước chạy theo hướng ngược lại với hướng lùi của xe đầu kéo.

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm rơmoóc kéo đi hàng chục mét, em Viễn bị bánh rơmoóc cán qua chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Thảo đến Công an huyện Ninh Hải trình diện. Ông Thảo khai với công an là ông có lùi xe đầu kéo nhưng không thấy xe máy em Viễn phía sau nên va chạm.

Tuy nhiên, nhiều thông tin đặt nghi vấn nạn nhân bị xe đầu kéo cán đi cán lại hai lần. Trước nghi vấn này cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm khám nghiệm hiện trường cùng lời khai những người liên quan để có kết quả điều tra chính thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.