Vận tải

Xe dù bến cóc vẫn còn "đất diễn" trên địa bàn Đắk Lắk?

04/05/2022, 16:15
image

Theo ghi nhận, tình trạng “xe dù bến cóc” lại tái diễn, các xe vô tư lập “bến cóc”, bốc hàng xếp khách gây mất trật tự vận tải, ATGT ở Đắk Lắk.

Hơn 2 tháng qua, sau khi Báo Giao thông có bài viết phản ánh về tình trạng hàng loạt xe khách công khai lập bến cóc trên đường tránh TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để bốc hàng, xếp khách gây mất trật tự vận tải, ATGT. Sau đó, lực lượng CSGT, TTGT đã vào cuộc xử lý khiến tình trạng “xe dù bến cóc” dần đi vào ổn định.

img

Nhà xe Thuận Vân "biến" cây xăng thành "bến cóc" để xếp khách. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian yên ắng, tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng trá hình tiếp tục tái diễn, gây mất trật tự ATGT, cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị vận tải làm ăn chân chính.

>>> Video: Xe khách "biến" cây căng thành "bến cóc" để bốc hàng, xếp khách.

Theo ghi nhận, khoảng 19h30 ngày 3/5, chạy dọc tuyến đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột về hướng bến xe phía Nam TP Buôn Ma Thuột (đoạn giao với đường Hồ Chí Minh) nhộn nhịp cảnh khách đứng chờ xe. Thậm chí, nhiều nhà xe đã lợi dụng cây xăng, “biến” cây xăng thành "bến cóc" để bốc hàng, xếp khách tạo cảnh hỗn loạn.

Đơn cử, khoảng 20h, tại cây xăng dầu Petrolimex - Cửa hàng số 63 (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) những chiếc xe giường nằm của nhà xe Thuận Vân (47B-019.97; 47B-012.45; 47B-024.98; 47B-029.92; 47B-024.66; 47F-000.26; 47B-021.89) Chính Tám (47B-026.57; 47B-013.02) theo hướng huyện Buôn Đôn chạy ra đậu chật kín cây xăng dầu số 63.

img

Xe khách Thuận Vân thường xuyên lợi dụng địa điểm cây xăng dầu 63 để tập kết khách. Ảnh: N.H

Sau đó, chiếc xe 7 chỗ liên tục tập kết về đây, để xếp khách lên những chiếc xe Thuận Vân. Đến khoảng 21h, lần lượt những chiếc rời đi, đưa khách chạy ra đường Hồ Chí Minh, xuôi về các tỉnh phía Nam.

>>> Video: Nhà xe lập "bến cóc" trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột để bốc hàng, xếp khách.

Lúc này, PV tiếp tục đi về hướng Bến xe phía Nam, tại ngã ba đoạn giao giữa đường tránh và đường Hồ Chí Minh (cách bến xe khoảng 50m), khách đi các tỉnh phía Nam đứng đợi xe, lỉnh kỉnh đồ đạc càng đông.

Tại đây, các nhà xe Thanh Tùng, Tiến Oanh, Nam Nguyên, Chí Tâm, Sáng Lữ,… chạy “rùa bò” liên tục tấp vào bốc hàng, đón khách.

Theo quan sát, đây là đoạn đường cong cua, giao nhau với đường Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đông đúc nhưng các xe liên tục ra vào đón khách gây mất ATGT. Thậm chí, nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao phải thắng gấp nhường đường, tạo cảnh hỗn loạn.

img

Nhà xe Nam Nguyên vô tư dừng bên đường để bốc hàng, xếp khách. Ảnh: N.H

Tương tự, ngã tư đường tránh (trùng đường 30/4) giao đường Phan Bội Châu, rất đông hành khách đi TP.HCM đứng đợi. Các nhà xe, Lâm Nhi, Phương Hồng Linh, Lục Mão,… liên tục tấp vào vợt khách.

img

Từ lâu, xe khách đã "biến" đoạn đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột giao với đường Hồ Chí Minh thành "bến cóc". Ảnh: N.H

Trước đó, khoảng 20h ngày 27/4, lực lượng CSGT Đắk Lắk đã dừng kiểm tra xe khách BKS: 51B-143.13 (nhà xe Quang Danh) và phát hiện xe vận chuyển khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay trong đêm 3/5, lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 6 trường hợp xe khách vi phạm.

Đơn cử như: nhà xe Phương Trinh lỗi dư khách; nhà xe Thuận Vân (BKS: 47B-029.92) xe hợp đồng nhưng vận chuyển hành khách không có lệnh vận chuyển; nhà xe Nam Nguyên và Lâm Nhi lỗi đón khách không đúng nơi quy định; nhà xe Lục Mão,… Trước đó, trong tối 2/5, lực lượng CSGT cũng đã phát hiệp, lập biên bản hai trường hợp xe khách không có lệnh vận chuyển.

img

Nhà xe Quang Danh chạy "dù". Ảnh: N.H

Theo một lãnh đạo TTGT (Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk), Sở đã nắm được thông tin về tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng hoạt động trá hình, trong thời gian tới lực lượng TTGT sẽ tăng cường công tác TTKS, phát hiện và xử lý nghiêm các nhà xe cố tình vi phạm, nhằm lập lại trật tự vận tải trên địa bàn.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận những điểm bến cóc:

img

Nhà xe đã biến đoạn đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột thành "bến cóc" để hẹn khách. Ảnh: N.H

img

Nhà xe Phương Hồng Linh ngang nhiên biến lòng đường thành nơi đón khách. Ảnh: N.H

img

Nhà xe xếp hàng dài trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột để bốc hàng, xếp khách gây mất ATGT. Ảnh: N.H

img

Mặc dù, đây là đoạn đường cong cua, giao nhau với đường Hồ Chí Minh, phương tiện lưu thông đông đúc nhưng các nhà xe vẫn ngang nhiên dừng đón khách gây mất ATGT. Ảnh: N.H

img

Đoạn ngã tư đường tránh (trùng đường 30/4) giao đường Phan Bội Châu từ lâu đã trở thành "bến cóc". Ảnh: N.H

img

Dọc đoạn đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột chạy về hướng Bến xe phía Nam, các nhà xe vô tư lập "bến cóc" gây mất ATGT. Ảnh: N.H

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.