Vận tải

Xe dù tuyến Hà Nội - Phú Thọ: Cạnh tranh bằng... hơi cay

10/06/2020, 10:54

Các xe dù sẵn sàng đe dọa, tấn công lái, phụ xe tuyến cố định để giành giật khách trên chặng Hà Nội - Phú Thọ.

img
Hành khách bị "bán" giữa hai chiếc xe dù của nhà xe Hoàng Bảo tại một quán nước nằm sát cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Để lấn chiếm thị trường vận tải hành khách tuyến Hà Nội - Phú Thọ, hàng loạt xe gắn phù hiệu “xe hợp đồng” công khai vận chuyển hành khách như tuyến cố định, thậm chí liều lĩnh tấn công lái, phụ xe khách khác để tranh giành khách.

“Bán khách” để quay vòng

Theo giới thiệu trên tấm danh thiếp của nhà xe Hoàng Bảo (có địa chỉ tại cổng chợ Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), những chiếc xe loại 16 chỗ gắn phù hiệu “Xe hợp đồng” của nhà xe này chuyên chạy tuyến Đoan Hùng - Hà Nội - Hà Đông và sẵn sàng “đưa đón khách nội thành Hà Nội, phục vụ chở khách khám chữa bệnh, đi tất cả các bệnh viện tuyến Trung ương, đi học, đi làm…trả khách theo yêu cầu”.

Để mua vé, hành khách chỉ cần gọi điện đặt chỗ với nhiều lựa chọn khung giờ cố định từ 3h sáng đến 19h hàng ngày.

Sáng 8/6, PV Báo Giao thông gọi đến số điện thoại 0941.305.xxx của nhà xe Hoàng Bảo và đặt đi từ Hà Nội đến Đoan Hùng vào lúc 10h30’.

Hành khách được “tập kết” tại cổng trường Đại học Thương Mại trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy. Đúng hẹn, chiếc xe Ford Transit BKS 29B - 150.59 của nhà xe này đến đón khách.

Thay vì chạy thẳng về Phú Thọ, chiếc xe này tiếp tục luồn lách vào tuyến phố Xuân Thủy - Cầu Giấy - Nguyễn Khánh Toàn - Hoàng Quốc Việt rồi rẽ vào đường vành đai 2, chạy qua cầu Nhật Tân để đón khách. Thậm chí, để vợt thêm khách dọc đường, tài xế chạy cắt ngang qua huyện Đông Anh theo hướng về Nội Bài.

Mặc dù tài xế nhiều lần dừng đỗ để vẫy khách về Phú Thọ nhưng không có thêm một ai lên xe. Lúc này, lái xe thừa nhận: “Do không treo biển đi Phú Thọ nên bắt khách dọc đường cũng khó nhưng bù lại cũng không lo bị CSGT phạt vì không biết là xe dù”.

Lấy lý do dừng chân để hành khách ăn uống, đi vệ sinh, chiếc xe dừng lại một quán nước nằm sát cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau 10 phút, một chiếc xe Ford Transit khác mang BKS 29B - 403.38 đang chở 4 hành khách di chuyển đến.

Lúc này, toàn bộ 6 khách trên xe BKS 29B - 150.59 được “bán” cho chiếc xe 29B - 403.38 để di chuyển về Phú Thọ.

Bà H, hành khách bị “bán” sang xe 29B - 403.38 cho biết, bà được chiếc xe BKS 29B - 150.59 đón tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ lúc 7h sáng nhưng chiếc xe đi lòng vòng khắp các phố Hà Nội đón thêm khách nên mãi đến 11h30’ mới đến khu vực Nội Bài.

“Tưởng xe sẽ chạy về Đoan Hùng luôn ai ngờ lại bị chuyển sang xe khác. Trời nắng nóng nên tất cả đều rất mệt mỏi”, bà H. nói.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, sau khi nhận toàn bộ khách từ xe 29B, chiếc xe BKS 29B - 403.38 có gắn phù hiệu “Xe hợp đồng” tăng ga bon bon chạy về huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Quốc lộ 2.

Trước khi xuống xe theo địa chỉ yêu cầu, hành khách phải trả tiền trực tiếp cho tài xế. Số tiền này dao động từ 90 nghìn đồng đến 140 nghìn đồng tùy thuộc vào nơi đón, nơi trả.

Theo kiểm đếm của PV Báo Giao thông, hiện nhà xe Hoàng Bảo có 4 chiếc xe lần lượt mang BKS 29B - 405.91, 29B - 403.38, 29B - 053.13, 29B - 150.59 đều được Sở GTVT TP. Hà Nội cấp phù hiệu kinh doanh hợp đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ những xe này đang hoạt động vận tải hành khách như tuyến cố định Hà Nội - Đoan Hùng (Phú Thọ) mà không bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Chèn ép, tấn công xe khách

Theo đơn trình báo của anh Phạm Ngọc Long (SN 2000), phụ xe của xe khách Cường An BKS 29B - 402.23, vào khoảng 4h15’ ngày 8/6, anh cùng lái xe Vũ Minh Xuân (1989) đi từ bến xe Tuyên Quang về bến xe Mỹ Đình.

Tại các điểm đón trả khách qua địa bàn huyện Đoan Hùng, thị xã Phú Thọ, xe của anh đón thêm 2 hành khách. Tuy nhiên, khi đi đến gần trạm nghỉ Quang Khải (huyện Phù Ninh) thì bị hai chiếc xe gắn phù hiệu hợp đồng lần lượt mang BKS 29B - 415.73 và 29B - 508.90 thay nhau lạng lách, đi chậm chặn đầu xe.

Hậu quả, xe của anh Long đâm vào đuôi xe BKS 29B - 508.90.

img
Xe khách Cường An bị chiếc xe gắn phù hiệu hợp đồng chạy như tuyến cố tình lạng lách, chặn đầu xe trên QL 2 qua địa phận huyện Phù Ninh, tỉnh Phù Thọ

Lúc này, lái phụ xe của xe khách Cường An mở cửa xuống xe thì bị một người đàn ông cầm bình xịt hơi cay phun thẳng vào mặt rồi liên tiếp đánh, đạp vào người anh Long.

Mặc dù đã được can ngăn nhưng hành động tấn công bằng bình xịt hơi cay của nhóm đối tượng xe dù vẫn tiếp diễn. Vụ xô xát chỉ dừng lại khi công an huyện Phù Ninh đến can thiệp.

Anh Long cho biết: “Tuyến đường từ Đoan Hùng về Hà Nội và ngược lại có rất nhiều xe dù cạnh tranh không lành mạnh với xe khách tuyến cố định. Họ thường xuyên tạo ra mâu thuẫn trên đường để lấy cớ đe dọa và làm hành khách trên xe tuyến cố định sợ hãi”.

img
Phụ xe Cường An bị các đối tượng xịt hơi cay, đánh đập ngay trên xe

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một chỉ huy Đội CSGT huyện Phù Ninh cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ việc xô xát giữa nhà xe Cường An và chiếc xe gắn phù hiệu hợp đồng, công an huyện đã nhanh chóng đến can thiệp, giải quyết. Hiện, vụ việc đã được cơ quan điều tra thụ lý.

“Được biết Công ty Cường An đã có đơn kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, xe gắn phù hiệu hợp đồng vận chuyển khách như tuyến cố định từ Hà Nội về Phú Thọ. Hiện, chúng tôi cũng đang tăng cường công tác kiểm tra nhưng vẫn chưa phát hiện được trường hợp nào vi phạm”, vị chỉ huy này nói.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.