Xã hội

Xế hộp đâm liên hoàn tại TP HCM: 2 nạn nhân được xuất viện

09/12/2015, 18:25

Liên quan tới vụ xe ô tô 7 chỗ đâm xe liên hoàn , hiện đã có 2 nạn nhân được xuất viện.

tai-nan

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh báo Người đưa tin.

Theo thông tin trên báo Trí Thức Trẻ, sáng ngày 9/12, thông tin từ bệnh viện Nhân dân 115 (TP. HCM) cho biết đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Đào Thị Cẩm Vân (17 tuổi, tạm trú quận 12, TP. HCM) bị chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn. Còn chị Hiền và chị Hồng sau khi cấp cứu kịp thời đã hồi phục nên được về nhà.

Theo bệnh viện 115, Vân nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu, thân thể bị xây xát, có dấu hiệu nôn ói nhiều. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân từ bệnh viện quận 12 chuyển đến, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu kịp thời. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn, sẽ tiến hành chụp CT cắt lớp, để theo dõi tình hình sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc, công an Quận 12 đã tiến hành triệu tập tài xế ô tô "điên" đâm loạn xạ trên phố để lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, tài xế ô tô là một giám đốc công ty ở TP. HCM.

Như tin tức đã đưa trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h ngày 8/12, ôtô 7 chỗ lưu thông trên đường TCH 21 hướng về đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM).

Đến gần Bệnh viện quận 12, ôtô lao sang làn đường ngược chiều, tông 4 xe máy rồi lao lên vỉa hè cuốn 2 nữ công nhân đi bộ vào gầm. Xe chỉ dừng lại khi tông trúng bậc tam cấp một nhà dân.

Hai người bị cuốn vào gầm là Nguyễn Thị Mỹ H (16 tuổi) và Trần Cẩm Vân (17 tuổi, cùng quê Thừa Thiên Huế). Trong đó, H tử vong tại chỗ, còn Vân bị thương nặng.

Vụ tai nạn còn khiến 2 người đi xe máy là Lê Thị Cẩm Hồng (31 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi) đa chấn thương, gãy tay và chân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.