Pháp luật

Xế hộp dừng trên cao tốc và hành động đáng ngờ của vợ chồng tài xế

24/11/2019, 13:32

Quá trình bắt giữ, vợ chồng đối tượng Hồng-Tâm liên tục xin, đồng thời ngỏ ý “mua chuộc” tổ công tác bằng số tiền lớn nhưng bị các anh từ chối.

img
Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn

Trò chuyện với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát đường bộ, Cục CSGT (Bộ Công an) - đơn vị được phân công phụ trách tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chia sẻ: Tối 8/11, tổ công tác gồm Đại úy Trần Việt Phương, Thượng úy Hà Hải Sơn, Trung úy Tiêu Hà Tiến và Trung úy Uông Văn Điệp, tuần lưu trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng về Hà Nội. Khi đến Km 68+600, thuộc địa bàn xã Tân Long, TP Thái Nguyên, tổ công tác phát hiện ô tô con Mazda3 màu đỏ BKS 30E-932.35 đang dừng đỗ ở làn đường khẩn cấp có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, CSGT đã bắt giữ 3 đối tượng với 5 bánh ma túy và số tiền mặt gần 1 tỷ đồng.

Trong các đối tượng, có 1 phụ nữ người Thái Nguyên là Nguyễn Thuý Hằng (SN 1968, tổ 17, phường Tân Long), còn lại là đôi vợ chồng giáo viên công tác tại Trường Tiểu học Chiềng Hắc, tỉnh Sơn La, là Lò Thị Thanh Tâm (SN 1979) và Hoàng Văn Hồng (SN 1978). Theo Thiếu tá Sơn, quá trình bắt giữ, vợ chồng đối tượng Hồng - Tâm liên tục xin, đồng thời ngỏ ý “mua chuộc” tổ công tác bằng số tiền lớn nhưng bị các anh từ chối.

Đại úy Trần Việt Phương - người trực tiếp bắt 2 vợ chồng cô giáo kể: “Thời điểm dừng xe, tôi soi đèn pin ghế trước và ghế sau, yêu cầu xuất trình giấy tờ thì các đối tượng cứ loay hoay tìm mãi không thấy giấy tờ đâu, đồng thời có biểu hiện run sợ. Thấy anh em trong tổ sinh nghi, bất ngờ đối tượng Hằng mở cửa bỏ chạy vào vệ đường”.

Theo Đại úy Phương, khi tiếp cận chiếc xe, các đối tượng đang giao dịch mua bán ma túy và kiểm tiền. Một số cục tiền to đã kiểm xong vứt dưới sàn xe, còn lại các cục tiền trong túi bóng chắc chưa kiểm xong. Một túi bên cạnh có các bánh nghi là ma túy.

Các chiến sĩ lập tức khống chế từng đối tượng. Riêng Hằng bỏ chạy khoảng 30m ra phía hàng rào hộ lan nhưng vướng hàng rào B40, cùng đường nên đối tượng đành đưa tay chịu trói.

Được biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến cao tốc được phân công, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ nhiều vụ gian lận thương mại, cũng như các đối tượng buôn bán ma túy lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội. “Mới đây, ngày 11/10/2019 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát số 2, Cục CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát ma túy và Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện bắt giữ 1 xe ô tô Mazda CX5 màu đen BKS 14A-395.89 chở theo 5kg ma túy đá. Tại cốp xe còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn K59 với 6 viên đạn lên nòng sẵn. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng bắt thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ việc”, Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn thông tin thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.