Điều tra

Xe khách Điện Biên ngang nhiên "phá" tuyến ở Thái Bình

07/12/2017, 08:37

Xe giường nằm 40 chỗ chạy tuyến Thái Bình-Điện Biên tổ chức đón khách tại nhiều huyện của Thái Bình sai quy định...

19

Nhà xe Tiến Hùng đỗ chờ đón khách trước cổng trụ sở UBND xã Đông Đô (Hưng Hà)

Đón khách sai lộ trình

Qua tìm hiểu, PV Báo Giao thông đã phát hiện xe Tiến Hùng BKS 27B-003.43 thuộc Công ty TNHH Long Giang (tỉnh Điện Biên) đăng ký hoạt động tại bến xe (BX) Thái Bình có nhiều sai phạm. Cứ hai ngày một chuyến, xe xuất bến lúc 18h hôm trước từ BX Thái Bình và ngược lại cũng lúc 18h từ BX Điện Biên ngày hôm sau. Sau nhiều ngày theo dõi, PV ghi nhận nhà xe Tiến Hùng có lộ trình không cố định mà tùy theo khách liên lạc đặt chỗ trước, xe có thể đi theo lộ trình từ Đông Đô (Hưng Hà) - Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) - Cầu Nguyễn (Đông Hưng) - BX Thái Bình (TP Thái Bình), nhưng cũng có thể không đi qua Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) khi không có khách chờ đón ở đó, còn lại các điểm khác nằm trên QL10 đường lên TP Thái Bình.

Anh Nguyễn T.K., lái xe khách tuyến Thái Bình -Sơn La bức xúc: “Nhà xe Tiến Hùng chạy sai lộ trình đang từng ngày phá vỡ quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định khi về những huyện khác đón khách không đúng với quy định. Mặt khác, tạo nên “cuộc chơi” không công bằng với các nhà xe cùng chạy tuyến Thái Bình - Điện Biên”.

Trong vai hành khách có nhu cầu đi Điện Biên, PV đã liên lạc với nhà xe Tiến Hùng và được một phụ xe cho biết: “Xe sẽ đón khách ở gần cổng trụ sở UBND xã Đông Đô (Hưng Hà) từ 15h và khởi hành lúc 15h30”.

Theo một số người dân ở khu phố mới Đô Kỳ, Đông Đô, nhà xe Tiến Hùng chạy tuyến Thái Bình - Điện Biên đỗ chờ đón khách ngay trước cổng trụ sở UBND xã Đông Đô. Xe đỗ ở đây từ trưa, có hôm từ sáng đến khoảng 15h30 thì xuất phát đón khách ở một số nơi khác rồi mới chạy lên BX Thái Bình trên thành phố trước khi khởi hành đi Điện Biên. Bình thường, cứ hai ngày một chuyến nhà xe Tiến Hùng về đón khách ở xã Đông Đô, còn hôm sau sẽ là một nhà xe khác, cứ thế luân phiên.

Ngày 3/12, bám theo lộ trình di chuyển của nhà xe Tiến Hùng, PV ghi nhận, xe khách Tiến Hùng loại giường nằm 40 chỗ, BKS 27B-003.43, đỗ chờ khách trước cổng trụ sở UBND xã Đông Đô từ trưa. Đến khoảng 15h30, xe đón khách ở đây và bắt đầu di chuyển từ xã Đông Đô đi đón khách ở một số nơi khác. Từ xã Đông Đô, xe theo QL39A xuống ngã tư giao nhau ở xã Thống Nhất (Hưng Hà) đón khách rồi vòng lại Quỳnh Phụ. Từ đây, xe chạy theo QL10 lên cây xăng ngã ba Đợi, đỗ chờ đón khách tầm 10 phút, rồi đi lên BX Thái Bình trên thành phố. Trên đường, xe tiếp tục ngang nhiên đón khách ở khu vực ngã ba thị trấn Đông Hưng và một số điểm dọc tuyến QL10.

20

Nhà xe Tiến Hùng chờ đón khách tại cây xăng ở ngã ba Đợi

Cần xử lý nghiêm

Chiều 3/12, khi lưu thông trên QL10 lên BX Thái Bình, xe khách Tiến Hùng BKS 27B-003.43 đến gần khu vực ngã ba Gia Lễ thì bị một tổ công tác CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính vì chạy sai lộ trình.

Ông Trịnh Văn Minh, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Điện Biên cho biết: “Hiện, Sở chưa nhận được thông báo của lực lượng chức năng Thái Bình về vụ việc của nhà xe Tiến Hùng thuộc Công ty TNHH Long Giang đóng trên địa bàn Điện Biên vi phạm tại tỉnh bạn. Tuy nhiên, do nhà xe đã bị CSGT Thái Bình xử phạt nên Sở sẽ không xử phạt nữa. Nếu phía tỉnh Thái Bình gửi văn bản cho đơn vị, chúng tôi sẽ có văn bản nhắc nhở nhà xe”.

Theo ông Minh, nhà xe Tiến Hùng có lộ trình chạy theo đăng ký từ TP Thái Bình - TP Điện Biên Phủ. Giờ xuất bến Thái Bình lúc 18h và tại bến Điện Biên cũng tương tự vào ngày hôm sau. Do vậy, Sở GTVT Điện Biên chỉ có thể tiếp nhận thông tin lộ trình nhà xe từ thiết bị giám sát hành trình từ khung giờ xuất bến (18h) cho đến khi xe về bến. Trước giờ khởi hành mà xe vi phạm thì phải bắt tại trận và lực lượng CSGT, TTGT có thể xử phạt trực tiếp, tước phù hiệu xe, thời gian lên đến 1 tháng tùy theo mức độ vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.