Pháp luật

Xé lòng phát hiện thi thể bé trai mất tích ở Quảng Bình

08/07/2017, 12:01

Một người dân phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực bãi cát hoang cách nhà khoảng 2km.

1_144561

Bãi cát hoang, nơi phát hiện thi thể cháu bé (Ảnh: Vietnamnet)

Sau 5 ngày tìm kiếm, một người dân ở Quảng Bình đã phát hiện thi thể bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) ở khu vực bãi cát hoang, cách nhà bé khoảng 2km.

Chị Trần Thị Lý, cô ruột cháu Trần Trung Nghĩa vừa xác nhận thông tin trên với phóng viên.

Ngay khi nhận được tin báo, các cơ quan chức trách tỉnh Quảng Bình đã đến và phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để tìm nguyên nhân tử vong của cháu Nghĩa.

Như Báo Giao Thông đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 17h ngày 3/7, trong khi chị Dương Thị Thảo (mẹ cháu Nghĩa) đang nấu ăn và anh Trần Văn Ất (bố cháu) đang bận công chuyện nên cháu Nghĩa có ra phía ngoài sân chơi.

Nấu cơm xong, chị Thảo ra gọi cháu vào ăn nhưng không còn thấy con đâu nữa.

Nghi ngờ cháu Nghĩa bị bắt cóc, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.