Video

Xe quá tải ở Dung Quất: Chiều điện báo CSGT, tối càng chạy rầm rộ

02/11/2021, 15:54
image

Phát hiện xe quá tải lộng hành ở Hòa Phát Dung Quất (KKT Dung Quất, Quảng Ngãi), PV điện báo CSGT nhưng thay vì ngăn chặn, xe càng chạy rầm rộ.

Những ngày cuối tháng 10/2021, PV có mặt khu KKT Dung Quất, ghi nhận đoàn xe "siêu tải" quy mô lớn, chở đá rầm rộ từ dự án khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất (Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi). Từ đây, đoàn xe bẻ lái về phía mỏ đá Thượng Hòa (thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông). Số khác, tập trung chạy về san lấp Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất (Bình Thuận, Bình Sơn).

Quan sát mắt thường dễ thấy các xe này đều được cơi thành thùng, chở "có ngọn" (quá thành thùng), dấu hiệu chở quá tải rõ ràng, không che chắn... vô tư lưu thông trên những tuyến đường huyết mạch KKT Dung Quất. Bất luận ngày hay đêm, đoàn xe hoạt động rầm rộ mà không hề bị sự TTKS của các đơn vị chức năng, trực tiếp là CSGT Công an huyện Bình Sơn, TTGT...

img

Đoàn xe cơi thùng, chở có ngọn, không che chắn, có dấu hiệu chở quá tải rõ ràng vô tư chở đá Hòa Phát Dung Quất vào mỏ đá Thượng Hòa (ảnh chụp chiều 29/10). Ảnh: Xuân Huy

Đáng nói, lúc 16h30' chiều 29/10, PV trực tiếp điện báo cho Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, Đội trưởng Đội CSGT (công an Bình Sơn) nhằm phối hợp xử lý, thông tin về vấn nạn xe quá tải. Tuy nhiên, vị Đội trưởng này cho rằng cần “báo cáo lãnh đạo”.

Chưa rõ báo cáo và chỉ đạo xử lý ra sao, nhưng ngay trong tối cùng ngày (29/10), tình trạng này không hề bị xử lý, ngăn chặn mà tiếp tục gia tăng. Từng đoàn xe siêu tải chạy rầm rộ chở đầy đá, rồ ga, phóng nhanh trên các cung đường về địa chỉ đổ, san lấp.

PV nhiều lần điện thoại, thông tin về tình trạng xe chở đá quá tải, mất ATGT, ảnh hưởng đến môi trường từ Hòa Phát Dung Quất, nhưng ông Mai Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất không hồi âm. Đại diện truyền thông của Hòa Phát cho biết sẽ trả lời "các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hòa Phát" vào thứ 2 (ngày 1/11), nhưng đến nay cũng không có bất cứ sự phản hồi nào.

>>> Video xe siêu tải ồ ạt lộng hành Hòa Phát Dung Quất dù điện báo CSGT xử lý:

Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh cho rằng: Trách nhiệm TTKS, xử lý xe quá tải trước hết thuộc lực lượng công an. Ban quản lý không có thẩm quyền (?).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, đã tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Giao thông và chỉ đạo lực lượng TTGT tăng cường kiểm tra cũng như xử nghiêm vi phạm.

Báo Giao thông tiếp tục thông tin về vụ việc này!

img

Đoàn xe ồ ạt nối đuôi nhau ra vào chở đầy đá ở dự án Hòa Phát Dung Quất

img

Những chiếc xe siêu tải, cơi thùng rõ ràng vô tư chạy trên đường

img

Nối đuôi nhau vào mỏ đá Thượng Hòa

img

Đường xá KKT bị tan nát, biến dạng

img

Và "rồng rắn" vào Bến cảng tổng hợp-container Hòa Phát Dung Quất

img

Nhan nhản vi phạm: cơi thùng, chở có ngọn, mờ biển số, che chắn không đúng quy định, dấu hiệu quá tải rõ ràng...

img

Những chiếc "logo quyền lực" dễ dàng qua sự TTKS của lực lượng chức năng

img

Đất đá đổ san lấp bến cảng

img

Ban đêm, hoạt động khai thác, vận chuyển đá tại Hòa Phát Dung Quất càng thêm rầm rộ

img

Khi xe siêu tải chạy các phương tiện tham gia cùng dạt ra hai bên

img

Đoàn xe nối nhau chở đá ra ngoài

img

Đoàn xe quá tải nối đuôi nhau chạy rầm rập xuyên đêm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.