Xe rác "chềnh ềnh" giờ cao điểm, đường Hà Nội vừa ùn tắc, vừa nhếch nhác

15/03/2023, 20:43

Lâu nay các điểm tập kết rác thải được bố trí ở hàng trăm vỉa hè, lòng đường lớn nhỏ của Thủ đô gây nhếch nhác, mất mỹ quan...

img

Giờ cao điểm chiều nay (15/3), ghi nhận của PV Báo Giao thông ghi nhận trên nhiều tuyến phố như: Nguyễn Trãi (Hà Đông, Thanh Xuân), Xuân Thuỷ, Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy), Thái Thịnh (Đống Đa)... nhan nhản xe rác được tập kết trên vỉa hè, lòng đường, vừa ảnh hưởng tới giao thông, vừa mất mỹ quan đô thị.

img

Do không được xử lý ngay sau khi thu gom, các điểm tập kết xe thùng thu gom rác này "chềnh ềnh" từ sáng đến tối. Thậm chí các vị trí "cấm đổ rác" cũng trở thành những bãi rác lộ thiên, bừa bãi. Chưa kể, nước rác thải rỉ ra từ các xe rác này, đọng theo rãnh trên vỉa hè, dưới lòng đường, khiến người đi đường đều phải bịt mũi khi đi qua.

img

Trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy) xe rác được dàn ngang thành 2 - 3 hàng chiếm cả làn đường lưu thông của các phương tiện xe cơ giới.

img

Nhức mắt điểm tập kết xe thùng thu gom rác thải bừa bãi trên phố khiến lòng đường thành điểm chứa rác cả ngày chưa được di dời

img

Phố Thái Thịnh có lòng đường nhỏ so với lưu lượng phương tiện qua đây nhưng loạt xe rác được tập kết khiến các phương tiện di chuyển qua đây thêm phần khó khăn

img

Trên đường Xuân Thủy người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường

img

Quá trình tập kết, nước thải sinh hoạt bị chảy xuống lòng đường gây ảnh hưởng tới hạ tầng giao thông

img

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, bình quân mỗi ngày, TP phát sinh khoảng 5.000 tấn rác thải sinh hoạt các loại và tăng bình quân khoảng 5%/năm. Tuy nhiên, công tác phân loại rác thải tại nguồn hạn chế, việc thu gom chất trên xe thùng của công nhân môi trường không xuể, xuất hiện khắp các tuyến phố nội đô, bốc mùi xú uế, vừa gây ùn tắc giao thông, vừa mất cảnh quan đô thị

img

img

Đáng nói, các xe thu gom rác hầu như không được che chắn, để "lộ thiên" rác thải cả ngày, khiến cảnh quan môi trường thêm phần nhếch nhác, ô nhiễm

img

"Tôi rất bức xúc trước tình trạng lòng đường, vỉa hè được sử dụng làm nơi tập kết rác thải sinh hoạt dẫn đến ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và phương tiện tham gia giao thông từ cả chục năm nay vẫn chưa được điều chỉnh, thay đổi", chị Nguyễn Thuý Hà (Đống Đa, Hà Nội) bức xúc nói

img

Được biết, thời gian qua, Sở GTVT Hà Nội đã đề nghị Sở Xây dựng bố trí và có phương hướng giải quyết các điểm tập kết rác thải trên đường gây ùn tắc, ảnh hưởng tới giao thông. Nhưng đâu vẫn hoàn đó, xe rác tràn ra lòng đường...

img

Chuyên gia giao thông Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng: "Sở Quy hoạch và Kiến trúc và các sở ngành liên quan khi lập đồ án quy hoạch cần phải rà soát bố trí tỷ lệ đất cho điểm tập kết rác, tránh để tràn ra lòng đường hiện nay. Bởi đường phố bộ mặt của Thủ đô để rác thải "chềnh ềnh" trên đường trông rất khó chịu, bức xúc".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.