Vận tải

Xe tải trọng “khủng” phá đường: Doanh nghiệp "lót ổ" cho xe vào đường cấm

12/04/2021, 12:20
image

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, "kẻ lạ" đã nhổ biển báo cấm tải trọng trên 10 tấn, dán giấy che tên đường, dàn xe "khủng" vẫn vô tư hoạt động.

img

Lực lượng CSGT (thuộc Đội CSGT Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với PV Báo Giao thông bắt tại trận xe đầu kéo có tải trọng 48 tấn hoạt động trên đường cấm tải trọng trên 10 tấn. Ảnh: Hoàng Yến

CSGT bắt tại trận xe 48 tấn vào đường 10 tấn

Theo ghi nhận, tối 10/4, các phương tiện tải trọng lớn vẫn vô tư chạy vào đường Nguyễn Trường Tộ (đường cấm tải trên 10 tấn) để vào kho nông sản của Công ty TNHH MTV Bình Hà Ban Mê (Công ty Bình Hà Ban Mê) để bốc hàng. Những chiếc xe tải vào kho, đều được xe máy dẫn đường, cảnh giới.

Khoảng 22h13 phút, PV đang “mật phục” ghi hình hoạt động của dàn xe trên, điện đường vừa tắt, bất ngờ có một người đàn ông đi xe máy chạy lại ôm trụ biển báo cấm tải trọng 10 tấn cuối đường Nguyễn Trường Tộ bẻ gẫy và vác lên xe chạy thẳng vào hướng hẻm 181 Nguyễn Trường Tộ.

Lúc này, những chiếc xe máy liên tục quần thảo, một người đã phát hiện sự có mặt của PV nên đến khoảng 0h00 dàn xe vẫn “án binh bất động”, không rời kho.

>>> CSGT xử lý xe đầu kéo có tải trọng 48 tấn chạy vào đường 10 tấn.

Tiếp đó, tối ngày 11/4, người dân gọi điện báo có nhiều xe đầu kéo, xe tải theo hành trình cũ chạy vào kho hàng nông sản của Công ty Bình Hà Ban Mê “ăn hàng”.

Có mặt tại đây, PV ghi nhận bất thường, biển báo chỉ dẫn tên đường bị dán che khuất, lần nữa nhiều xe máy liên tục quần thảo trên đoạn đường để làm nhiệm vụ cảnh giới. Bên ngoài đường Y Wang (đối diện Công ty Bình Hà Ban Mê) nhiều xe container đậu xếp hàng dài chờ bốc hàng.

Sau 2 tiếng đồng hồ bốc hàng, đến khoảng 23h, chiếc xe đầu kéo BKS: 82C-024.80 kéo theo rơmoóc BKS: 82R-001.38 ì ạch rời kho, tiếng xe gầm rú xé toang màn đêm tĩnh lặng, chiếc xe đầu kéo được người đàn ông đi xe máy dẫn đường.

img

Biển báo cấm tải trọng 10 tấn ở cuối đường Nguyễn Trường Tộ bị người đàn ông đi xe máy bẻ, vác đi vào lúc 22h12 phút ngày 9/4. Đồng thời, biển báo tên đường đã bị che lại một cách khó hiểu. Ảnh: Hoàng Yến

Lúc này, PV bám theo chiếc xe, đồng thời báo tin cho tổ công tác của Đội CSGT Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp kiểm tra. Lúc này, lực lượng CSGT theo cuối đường Nguyễn Trường Tộ chạy vào, thấy CSGT người đàn ông đi xe máy dẫn đường vội vàng quay đầu xe, ra hiệu cho tài xế tắt máy.

Khi lực lượng CSGT có mặt, tài xế dừng xe tắt máy, nằm im trên xe. Sau đó, tên “chim lợn” tiếp tục quay vào kho để báo cho các phương tiện khác không ra.

Lúc này, tài xế nằm im trên xe, lực lượng CSGT gọi cửa, yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ kiểm tra. Qua kiểm tra, bản thân xe có tải trọng gần 20 tấn, tài xế khai trên xe chở 31 tấn hồ tiêu.

Sau đó, tổ công tác cân tải trọng chiếc xe. Sau khi lên bàn cân, chiếc xe có tải trọng gần 50 tấn, sau đó tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với chiếc xe trên với lỗi đi vào đường cấm. Sau khi chiếc xe đầu kéo trên bị lập biên bản, các xe khác “án binh bất động”.

Tài xế Đào Thanh Quân (ngụ tỉnh Kon Tum) cho biết: “Em biết đường này là đường cấm, em không dám vào nhưng công ty cho người dẫn đường, nói lo được nên em mới vào. Em biết em vào đường này là sai rồi”.

Công an điều tra... người nhổ biển báo cấm tải

img

Những chiếc xe container xếp hàng dài trên đường Y Wang (đối diện Công ty Bình Hà Ban Mê) chờ lấy hàng. Ảnh: Hoàng Yến

Đại diện Công ty Bình Hà Ban Mê thừa nhận, doanh nghiệp để xe có tải trọng lớn hoạt động vận chuyển hàng trên đường 10 tấn là sai, nhưng do lỡ ký hợp đồng với đối tác nên vận chuyển hết lô hàng sẽ chấm dứt.

Doanh nghiệp cũng đã làm việc với tổ dân phố, xin được làm đoạn đường đất để người dân đi lại thuận lợi, không để xảy ra tình trạng bụi.

Đồng thời, cam kết nếu tuyến đường Nguyễn Trường Tộ hư hỏng sẽ khắc phục. Ngoài ra, đối với việc biển báo cấm tải trọng trên 10 tấn bị nhổ, doanh nghiệp Hà Bình Ban Mê “thề” không liên quan.

img

Chiếc xe đầu kéo có tải trọng gần 50 tấn được "chim lợn" dẫn đường vào kho nông sản của Công ty Bình Hà Ban Mê bốc hàng. Ảnh: Hoàng Yến

Theo TTGT Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi có thông tin phản ánh, TTGT đã mời chủ doanh nghiệp lên làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở. Tại buổi làm việc, qua kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình, 2 phương tiện 47C-0244.01; 47C-102.21 của Công ty Bình Hà Ban Mê có hoạt động nội TP. Buôn Ma Thuột vào khung giờ cấm.

Sau đó, TTGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai phương tiện trên với lỗi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào với phương tiện đang điều khiển.

img

Biển chỉ dẫn tên đường bị che kín một cách khó hiểu. Ảnh: Hoàng Yến

Tại đây, đại diện Công ty Bình Hà Ban Mê cho biết, do doanh nghiệp có kho tại đường Nguyễn Trường Tộ (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) nên hoạt động vận chuyển nông sản của doanh nghiệp thường diễn ra tại khu vực này, việc phản ánh về phương tiện trên là đúng.

Doanh nghiệp cam kết chấm dứt tình trạng trên, sẽ dùng phương tiện có tải trọng nhỏ để trung chuyển hàng hóa, chấp hành về tải trọng và quy định về đường cấm, giờ cấm.

img

Biển báo cấm tải trọng trên 10 tấn bị kẻ lạ nhổ mang đi. Ảnh: Hoàng Yến

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột khẳng định, tiếp nhận phản ánh UBND thành phố sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm tình trạng trên. Đồng thời, chỉ đạo Công an phường Ea Tam xác minh, điều tra việc biển báo hiệu đường bộ bị nhổ đi.

Hiện, công an đã kiểm tra, lập biên bản sự việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.