Góc nhìn

Xem cảnh ông Obama rơi lệ

12/01/2016, 07:23
image

Tổng thống Obama đã rơi lệ khi nói về kế hoạch ngăn chặn bạo lực súng đạn taị Mỹ.

tong-thong-obama-roi-le-khi-cong-bo-ke-hoach-kiem-
Tổng thống Obama rơi lệ khi nói về kế hoạch kiểm soát súng đạn. (Ảnh AP)

Trong bài phát biểu về kế hoạch ngăn chặn bạo lực súng đạn và kêu gọi người Mỹ trừng phạt những nhà làm luật đang cố tình ngăn cản cải cách tại Nhà Trắng hôm qua 5/1, Tổng thống Mỹ Obama đã rơi lệ khi nói về 20 học sinh tiểu học bị bắn chết cách đây 3 năm ở Newtown, bang Connecticut.

“Mỗi lần nghĩ đến những đứa trẻ này, tôi như phát điên lên. Những việc này cũng xảy ra hàng ngày trên đường phố Chicago”, ông Obama nói và ngừng lại để lau nước mắt.

Ông Obama đang tận dụng nỗ lực cuối cùng của mình trong năm cuối nhiệm kỳ để ngăn chặn bạo lực súng đạn vốn làm khoảng 30.000 người Mỹ thiệt mạng mỗi năm. Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố sẽ dùng quyền hành pháp qua mặt Quốc hội để đưa ra các biện pháp hạn chế sở hữu súng đạn.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh súng hoặc trực tuyến hoặc tại cửa hàng phải có giấy phép kinh doanh. Trong khi đó, những người muốn mua súng sẽ phải vượt qua vòng kiểm tra lý lịch nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị khởi tố hình sự.

 (Nguồn video: AP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.