Công nghệ

Xem hải quân Mỹ "rửa tội" cho tàu ngầm hạt nhân mới

09/03/2016, 05:04
image

Tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 14 lớp Virginia vừa được Hải quân Mỹ tổ chức "rửa tội".

Untitled

Tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 14 lớp Virginia vừa được Hải quân Mỹ tổ chức "rửa tội".

Trang New Channel đăng tải thông tin hôm 5/3 cho biết, tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 14 lớp Virginia và là chiếc thứ 4 phiên bản Block III vừa được Hải quân Mỹ tổ chức "rửa tội" chuẩn bị đưa vào vận hành.

Con tàu USS Washington (SSN 787) được chế tạo bắt đầu từ năm 2011 và dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2017. Đây là tàu hải quân thứ ba của Mỹ được đưa vào biên chế với tên gọi Washington. Hai tàu trước là tàu chiến BB-56 (ngừng biên chế từ năm 1947) và ACR-11 (con tàu lấy tên Washington trong giai đoạn 1905-1916).

Tàu ngầm lớp Virginia có chiều dài 115m, rộng 10m, lượng giãn nước 7.900 tấn, tốc độ khi lặn lên đến 25 hải lý/giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục trong 33 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.