Bạn cần biết

Xem hổ quý nằm cạnh máy sưởi chống rét 10 độ ở Hà Nội

09/01/2018, 15:56

Giữa mưa rét 10 độ C ở Hà Nội, các con thú quý hiếm được sưởi ấm bằng nhiều cách khác nhau.

IMG_4959

Một chú hổ nằm sát máy sưởi dưới cái rét 10 độ C trong vườn bách thú ở Hà Nội

26694552_10208381774581650_431034708_n

Các chuồng, lồng được che chắn, đốt lửa, lắp máy sưởi để giữ ấm cho các con thú quý hiếm

Sáng nay 9/1, không khí lạnh tăng cường tràn về Hà Nội khiến nhiệt độ tại Thủ đô xuống còn từ 10 tới 12 độ. Trong tiết trời mưa phùn giá rét, các nhân viên tại Công viên Thủ Lệ đã phải đốt lửa và lắp đặt hệ thống sưởi ấm cho các loài động vật quý hiếm trong chuồng nhằm đảm bảo sức khỏe và sự sinh tồn của chúng.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại Công viên Thủ Lệ sáng nay.

_DSC0336

Trong cơn mưa rét, những khu chuồng hươu, nai, hoẵng tập được đốt củi sưởi ấm

_DSC0043 (1)

Những đống lửa cháy to thỉnh thoảng lại bị dập tắt bởi cơn mưa lớn hắt vào

_DSC0039 (1)

Những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C, vườn thú sẽ cho động vật nằm bên trong chuồng

IMG_5034

Vườn thú cũng có sổ sách ghi chép tình hình sức khỏe cho động vật bên cạnh việc đốt lửa sưởi ấm

IMG_5024

Tới trưa trời tạnh có dấu hiệu ấm hơn chút ít, những con thú lại chạy ra ngoài trời thay vì ở trong khu vực có mái hiên

IMG_5033

Nhiều người dân hiếu kỳ thích thú xem các con vật sưởi lửa

IMG_5036

Từ chỗ ban đầu chỉ có 3 khu vực, 5 điểm trưng bày với diện tích khiêm tốn 1.350m², đến nay Vườn thú đã có 6 khu vực bảo tồn, 47 điểm trưng bày và tổng diện tích chuồng nuôi động vật 12.800m². 

IMG_5065

Nhiều loại chim cũng cuộn mình vì giá rét

_DSC0351

Bầy khỉ co cụm lại với nhau để ấm hơn

_DSC0046 (1)

Chuồng voi được che chắn bằng bạt để tránh gió rét lùa vào bên trong giúp voi không bị nhiễm lạnh

voi-chong-ret2

Không chú voi nào ra ngoài trong tiết trời rét căm căm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.