SEA Games 32

Xem lại màn đại tiệc sắc màu tại Lễ khai mạc SEA Games 31

13/05/2022, 06:07

Lễ khai mạc SEA Games lần thứ 31 đã diễn ra với những màn trình diễn ấn tượng, mang đậm văn hóa Việt Nam.

Với khẩu hiệu: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chính thức khai mạc trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 12/5.

Với khẩu hiệu: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chính thức khai mạc trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 12/5.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước Quốc kỳ Nước CHXHCN Việt Nam.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước Quốc kỳ Nước CHXHCN Việt Nam.

Sau đó, Quốc kỳ Việt Nam giương cao trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Sau đó, Quốc kỳ Việt Nam giương cao trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Hình tượng cây tre xuất hiện trong lễ khai mạc SEA Games 31 như những nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị cùng các quốc gia Đông Nam Á.

Hình tượng cây tre xuất hiện trong lễ khai mạc SEA Games 31 như những nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị cùng các quốc gia Đông Nam Á.

Màn múa "Hồn sen Việt" truyền đi thông điệp vươn lên trong gian khó để tỏa sáng. Điểm nhấn của màn múa hoa sen chính là phần trình diễn của nghệ sĩ nữ Đặng Linh Nga, với sự hỗ trợ của 120 lá sen trắng dài 2m.

Màn múa "Hồn sen Việt" truyền đi thông điệp vươn lên trong gian khó để tỏa sáng. Điểm nhấn của màn múa hoa sen chính là phần trình diễn của nghệ sĩ nữ Đặng Linh Nga, với sự hỗ trợ của 120 lá sen trắng dài 2m.

Tranh Đông Hồ - nét văn hóa riêng biệt của Việt Nam được thể hiện bằng ánh sáng, chiếu trên mặt sân Mỹ Đình tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Cũng trên chất liệu độc đáo này, linh vật của 40 môn thể thao thi đấu tại Đại hội sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại trên chất liệu truyền thống

Tranh Đông Hồ - nét văn hóa riêng biệt của Việt Nam được thể hiện bằng ánh sáng, chiếu trên mặt sân Mỹ Đình tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Cũng trên chất liệu độc đáo này, linh vật của 40 môn thể thao thi đấu tại Đại hội sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại trên chất liệu truyền thống

Màn múa nón trình diễn được dàn dựng công phu khi các vũ công tạo hình thành dải đất hình chữ S.

Màn múa nón trình diễn được dàn dựng công phu khi các vũ công tạo hình thành dải đất hình chữ S.

Vẻ đẹp dịu dàng, nhân văn của những cô gái Việt, qua tà áo dài và chiếc nón lá để chào đón sự xuất hiện của các đoàn thể thao.

Vẻ đẹp dịu dàng, nhân văn của những cô gái Việt, qua tà áo dài và chiếc nón lá để chào đón sự xuất hiện của các đoàn thể thao.

Đoàn TTVN diễu hành qua lễ đài.

Đoàn TTVN diễu hành qua lễ đài.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là người cầm cờ, dẫn đầu Đoàn TTVN.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là người cầm cờ, dẫn đầu Đoàn TTVN.

Màn pháo hoa rực rỡ chào mừng đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được bắn lên quanh SVĐ Mỹ Đình.

Màn pháo hoa rực rỡ chào mừng đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được bắn lên quanh SVĐ Mỹ Đình.

Lễ rước và thượng cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games cũng đã diễn ra.

Lễ rước và thượng cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games cũng đã diễn ra.

Bài múa thuyền với chủ đề "Chung một dòng chảy" thể hiện hình tượng con thuyền Đông Nam Á cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, thăng trầm, biến động của lịch sử để cùng nhau đoàn kết, vươn ra biển lớn, cùng nhau chào đón ánh bình minh rực rỡ.

Bài múa thuyền với chủ đề "Chung một dòng chảy" thể hiện hình tượng con thuyền Đông Nam Á cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, thăng trầm, biến động của lịch sử để cùng nhau đoàn kết, vươn ra biển lớn, cùng nhau chào đón ánh bình minh rực rỡ.

Cựu VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn, người từng giành HCĐ tại Oympic 2012 hạng cân 56kg cùng cựu VĐV Karate Lê Bích Phương, chủ nhân tấm HCV Asiad 2010 hạng cân 55 kg tại lễ rước đuốc SEA Games 31.

Cựu VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn, người từng giành HCĐ tại Oympic 2012 hạng cân 56kg cùng cựu VĐV Karate Lê Bích Phương, chủ nhân tấm HCV Asiad 2010 hạng cân 55 kg tại lễ rước đuốc SEA Games 31.

VĐV Quách Thị Lan là người có vinh dự thắp sáng đài đuốc SEA Games 31.

VĐV Quách Thị Lan là người có vinh dự thắp sáng đài đuốc SEA Games 31.

Ngọn lửa SEA Games 31 sẽ được thắp sáng trong suốt những ngày tranh tài từ 12 - 23/5.

Ngọn lửa SEA Games 31 sẽ được thắp sáng trong suốt những ngày tranh tài từ 12 - 23/5.

Rất đông người hâm mộ đã có mặt trên các khán đài A, C, D để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt.

Rất đông người hâm mộ đã có mặt trên các khán đài A, C, D để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt.

Ca khúc chính thức của SEA Games 31: “Let’s shine - Cùng toả sáng” được vang lên trong một màn trình diễn ấn tượng, sôi động đánh dấu thời khắc khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Ca khúc chính thức của SEA Games 31: “Let’s shine - Cùng toả sáng” được vang lên trong một màn trình diễn ấn tượng, sôi động đánh dấu thời khắc khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.