Xem lực lượng chức năng diễn tập cứu hộ, cứu nạn Metro Cát Linh - Hà Đông

02/07/2022, 10:59

Lực lượng chức năng thực hiện tình huống giả định cứu hộ, cứu nạn trên tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông.

Sáng nay (2/7), Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị (Metro Hà Nội) và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập xử lý sự cố, cứu nạn cứu hộ tại ga cuối Yên Nghĩa, thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Sáng nay (2/7), Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị (Metro Hà Nội) và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập xử lý sự cố, cứu nạn cứu hộ tại ga cuối Yên Nghĩa, thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Hoạt động diễn tập thực hiện theo phương án được phê duyệt, trong khoảng thời gian từ 7h - 9h30 tại ga Yên Nghĩa. Theo đó, từ lúc 7h Metro Hà Nội điều lượt tàu 021015 xuất phát có chở khách từ ga Cát Linh đến ga Văn Khê thì đổ hành khách, tàu chạy không hành khách tới ga Yên Nghĩa lúc 7h30 để phục vụ diễn tập.

Hoạt động diễn tập thực hiện theo phương án được phê duyệt, trong khoảng thời gian từ 7h - 9h30 tại ga Yên Nghĩa. Theo đó, từ lúc 7h Metro Hà Nội điều lượt tàu 021015 xuất phát có chở khách từ ga Cát Linh đến ga Văn Khê thì đổ hành khách, tàu chạy không hành khách tới ga Yên Nghĩa lúc 7h30 để phục vụ diễn tập.

Trong tình huống giả định, đoàn tàu khi tiếp cận nhà ga gặp sự cố, phải sơ tán khẩn cấp hành khách trên tàu và cả trong nhà ga.

Trong tình huống giả định, đoàn tàu khi tiếp cận nhà ga gặp sự cố, phải sơ tán khẩn cấp hành khách trên tàu và cả trong nhà ga.

Trong các toa tàu, khói bao trùm vẫn còn nhiều hành khách bị mắc kẹt.

Trong các toa tàu, khói bao trùm vẫn còn nhiều hành khách bị mắc kẹt.

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt để xử lý sự cố.

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt để xử lý sự cố.

Để tiếp cận hành khách bên trong, các chiến sĩ PCCC phải dùng máy cắt để phá cửa tàu.

Để tiếp cận hành khách bên trong, các chiến sĩ PCCC phải dùng máy cắt để phá cửa tàu.

Các thao tác được lực lượng chức năng thực hiện nhanh chóng và dứt khoát.

Các thao tác được lực lượng chức năng thực hiện nhanh chóng và dứt khoát.

Hành khách được giải cứu ra bên ngoài và cho lên cáng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Hành khách được giải cứu ra bên ngoài và cho lên cáng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Tình huống giả định nhưng được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác

Tình huống giả định nhưng được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác

Cảnh sát PCCC sử dụng vòi rồng từ dưới mặt đất đưa lên đường ray trên cao để chữa cháy.

Cảnh sát PCCC sử dụng vòi rồng từ dưới mặt đất đưa lên đường ray trên cao để chữa cháy.

Nguồn nước còn được lấy ngay trên ga tàu để dập tắt khu vực đang bốc hỏa.

Nguồn nước còn được lấy ngay trên ga tàu để dập tắt khu vực đang bốc hỏa.

Các chiến sĩ PCCC được trang bị mặt nạ phòng độc chuyên dụng trong khi làm nhiệm vụ.

Các chiến sĩ PCCC được trang bị mặt nạ phòng độc chuyên dụng trong khi làm nhiệm vụ.

Tại bên dưới ga tàu (ga Yên Nghĩa), lực lượng công an, CSGT, TTGT phối hợp trực phân luồng để cấm phương tiện, hành khách tiếp cận tại phạm vi xung quanh nhà ga. Nhân viên Metro hướng dẫn hành khách di chuyển lên những tuyến buýt miễn phí dán “xe giải toả” ở kính lái trước tới ga Phùng Khoang để tiếp tục di chuyển trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

Tại bên dưới ga tàu (ga Yên Nghĩa), lực lượng công an, CSGT, TTGT phối hợp trực phân luồng để cấm phương tiện, hành khách tiếp cận tại phạm vi xung quanh nhà ga. Nhân viên Metro hướng dẫn hành khách di chuyển lên những tuyến buýt miễn phí dán “xe giải toả” ở kính lái trước tới ga Phùng Khoang để tiếp tục di chuyển trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

Ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết: Các đơn vị tham gia đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ 9h30 trở đi, tiến hành cấp lại điện khu gian ga Yên Nghĩa - La Khê, đoạn đường đảo đầu sau ga Yên Nghĩa và khôi phục chạy tàu bình thường. “Trước đó, hoạt động này đã được diễn tập tại ga Văn Quán. Có thể nói công tác chuẩn bị về an toàn, cứu nạn cứu hộ của tuyến Cát Linh - Hà Đông đã sẵn sàng”, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội khẳng định.

Ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết: Các đơn vị tham gia đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ 9h30 trở đi, tiến hành cấp lại điện khu gian ga Yên Nghĩa - La Khê, đoạn đường đảo đầu sau ga Yên Nghĩa và khôi phục chạy tàu bình thường. “Trước đó, hoạt động này đã được diễn tập tại ga Văn Quán. Có thể nói công tác chuẩn bị về an toàn, cứu nạn cứu hộ của tuyến Cát Linh - Hà Đông đã sẵn sàng”, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.