Công nghệ

Xem "rắn hổ lục" F-16 nhào lộn, phóng tên lửa phá hủy mục tiêu

23/04/2016, 06:12
image

Cảnh máy bay tiêm kích F-16 của quân đội Đan Mạch thực hiện màn bắn phá ác liệt mục tiêu giả.

2-4967-1444796136
Cảnh máy bay tiêm kích F-16 của quân đội Đan Mạch đang thực hiện màn bắn phá ác liệt mục tiêu giả.

Đoạn video được đăng tải trên Daily Mail cho thấy cảnh máy bay tiêm kích F-16 của quân đội Đan Mạch đang thực hiện màn bắn phá ác liệt mục tiêu giả bằng các tên lửa tầm nhiệt trong một cuộc tập trận giữa năm 2015. 

Người xem có thể thấy rõ những pha nhào lộn và cú phóng tên lửa đẹp mắt được phô diễn. 

F-16 Fighting Falcon là mẫu tiêm kích đa nhiệm do Tập đoàn General Dynamics và Lockheed Martin hợp tác phát triển cho Không quân Mỹ và đồng minh. Bay lần đầu tiên vào ngày 20/1/1974, chính thức được giới thiệu vào năm 1978, F-16 được xem là một trong những mẫu tiêm kích thành công nhất của Mỹ với hơn 4.500 chiếc được chế tạo từ năm 1976 tới nay, xuất khẩu tới hơn 25 quốc gia trên thế giới.

Mặc dù được đặt tên là “Fighting Falcon”, F-16 còn được đặt biệt danh là “Viper” (Rắn hổ lục), có lẽ nhờ hình dáng nhỏ bé nhưng cực kì lợi hại. 

F-16 trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F100-PW-220 hoặc F110-GE-100. Vì vậy F-16 có thể đạt vận tốc tối đa 2.400km/h. Với tốc độ đạt được, F-16 được đánh giá là loại tiêm kích có khả năng cơ động cao. F-16 có thể hoạt động ở độ cao 9.000-12.000m, thậm chí trên 15.000m so với mực nước biển. Tầm bay của F-16 lên đến 3.200 km và có thể xa hơn nếu được tiếp nhiên liệu trên không. Phi công có thể truy tìm được mục tiêu ngay cả ban ngày lẫn đêm một cách chính xác nhờ kính nhìn đêm công nghệ cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.