Khám phá

Xem siêu Trăng lớn nhất thế kỷ từ tối nay

13/11/2016, 13:08
image

Ngay từ tối nay (13/11) đến hết đêm mai (14/11), cư dân Trái Đất có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ vĩ siêu Trăng.

BsZT83SCUAALgQn

Ngay từ tối nay (13/11) đến hết đêm mai (14/11), cư dân Trái Đất có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ vĩ Siêu Trăng. Ảnh: Sputnik

Theo trang Earth Sky, hiện tượng kỳ vĩ Siêu Trăng sẽ xuất hiện trên bầu trời vào ngày mai (14/11).

Đây không chỉ là Mặt trăng lớn nhất và sáng nhất trong năm nay, mà còn là Mặt trăng có kích cỡ “khủng” nhất kể từ ngày 26/1/1948. Tuy nhiên, không cần chờ đến ngày mai mà ngay hôm nay (13/11), cư dân Trái Đất đã có cơ hội ngắm nhìn Siêu Trăng đẹp nhất thế kỷ.

Vào khoảng 13h52 ngày 14/11 (tức khoảng 20h52 theo giờ Việt Nam), Mặt Trăng sẽ đạt kích thước lớn nhất trong gần 70 năm qua.

Theo NASA, Mặt Trăng sẽ lớn nhất và sáng nhất vào sáng sớm ngày 14/11, trước khi bình minh lên. Ngay từ đêm 13/11, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn hiện tượng độc đáo này.

Nhà khoa học Noah Petro của NASA khẳng định: “Mọi người nên ra ngoài vào đêm Chủ nhật (13/11) hoặc sáng thứ Hai (14/11) để chiêm ngưỡng hiện tượng Siêu Trăng. Sự khác biệt về khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất vào đêm Chủ nhật sang thứ Hai sẽ không đáng kể, vì vậy nếu Chủ nhật trời nhiều mây, bạn cứ đi ra ngoài và ngắm nhìn Siêu Trăng vào thứ Hai”.

Cũng theo ông Petro, bất cứ lúc nào sau khi hoàng hôn xuống cũng là thời điểm thích hợp để ngắm Siêu Trăng.

BsZpS2vCIAIchA6

Hiện tượng Siêu Trăng năm 2014.

Được biết, trong sự kiện đặc biệt này, Mặt Trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường. Theo Sputnik, trên thực tế, sự khác biệt về kích thước này chỉ là do “ảo ảnh quang học” chứ không phải mặt trăng thật sự phình to ra.

Ngoài ra, nếu bỏ lỡ dịp này, bạn sẽ phải đợi đến ngày 25/11/2034, tức là khoảng 18 năm sau bạn mới có thể chiêm ngưỡng Siêu Trăng một lần nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.