Thế giới

Xem tàu chiến 'khủng' của Nga cập cảng Thượng Hải

19/05/2014, 18:48

Sáu tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyag dẫn đầu vừa cập cảng Wusong, Thượng Hải chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc

Ngày 19/5, sáu tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyag dẫn đầu vừa cập cảng Wusong, Thượng Hải chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26/5 trên biển Hoa Đông – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga dẫn đầu 6 tàu chiến khác tham gia tập trận hải quân cập cảng Thượng Hải
Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga dẫn đầu 6 tàu chiến khác tham gia tập trận hải quân cập cảng Thượng Hải

Hiện nay, cả hai bên tham gia cuộc tập trận đều đang hoàn thiện dần công tác chuẩn bị. Tham gia cuộc tập trận chung có tên “Joint Sea-2014”, ngoài tàu Varyag lớp Slava với khả năng chống máy bay và tàu ngầm, lực lượng Nga còn huy động tàu khu trục Bystry, tàu chống ngầm Đô Đốc Panteleyev, tàu đổ bộ lớn Admiral Nevelskoy, tàu chở dầu Ilim, tàu kéo Kalar cùng 2 trực thăng chiến đấu và các lực lượng đặc nhiệm hải quân.

Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc huy động 6 tàu chiến tham gia tập trận. Hãng tin CCTV.com trích lời Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Điền Trung cho biết, cuộc tập trận lần này sẽ “khác các cuộc tận trận chung hải quân khác giữa Nga – Trung”. Bởi, “đây là lần đầu tiên cả hai bên đều huy động tàu chiến tham gia tập trận”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định “Joint Sea 2014” là “cuộc tập trận chung thường xuyên giữa hải quân hai nước, nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước và tăng cường khả năng tham gia giải quyết các mối đe dọa an ninh hàng hải”.

Cuộc tập trận sắp tới này diễn ra trùng với thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày 20/5 tới. 

Một số hình ảnh tàu chiến tham gia tập trận của Nga và các hoạt động tiếp đón tại cảng Thượng Hải:

Tàu chống ngầm Đô Đốc
Tàu chống ngầm Đô Đốc

 

Tàu khu trục Bystry (giữa)
Tàu khu trục Bystry (giữa)

 

Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Điền Trung (thứ 2 từ phải sang) chào đón lực lượng Nga tham gia tập trận chung Joint Sea 2014
Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Điền Trung (thứ 2 từ phải sang) chào đón lực lượng Nga tham gia tập trận chung Joint Sea 2014

 

Lãnh đạo Lực lượng Hải quân Nga - Trung (từ trái sang phải) tại cảng quân sự Thượng Hải
Lãnh đạo Lực lượng Hải quân Nga - Trung (từ trái sang phải) tại cảng quân sự Thượng Hải

Trang Trần (Theo Itar-tass, Xinhua)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.