Xã hội

Xem "vua đi cày" trong lễ hội xuống đồng lớn nhất miền Bắc

25/02/2015, 11:24

Sáng mùng 7 Tết, hàng ngàn người dân đã đổ về Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) tham dự lễ hội xuống đồng.

1Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn mang ý nghĩa khuyến nông và là nét đẹp văn hóa trở về nguồn cội. Nghi thức tịch điền có từ thế kỷ X (vào khoảng năm 987), khi vua Lê Đại Hành đích thân xuống ruộng cày ở núi Đọi (Duy Tiên, Hà Nam) đã đào được một hũ vàng. Từ đó tới nay, lễ này luôn được bảo tồn và duy trì.

2Từ sáng sớm, người dân Duy Tiên và nhiều du khách đã tập trung về Đọi Sơn để tham dự lễ hội. Thời tiết nắng đẹp, ấm áp báo hiệu một mùa thuận lợi.

3Tiếng trống làng Đọi Tam vang lên trong lễ hội xuống đồng.

4Màn múa rồng trong tiếng trống hào hùng.

5Người Đọi Sơn ca hát, nhảy múa.

6Năm nay, ông Đinh Trọng Tế (87 tuổi, áo đỏ) tiếp tục đóng vai vua Lê Đại Hành, tái hiện tích vua đi cày trong lễ hội xuống đồng.

7Chú trâu đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ trâu được chuẩn bị sẵn sàng cho nghi thức cày ruộng.

8Trên thửa ruộng chuẩn bị cho nghi lễ xuống đồng, những chú trâu khác cùng các lão nông cũng đã tập trung đông đủ.

9Trên lễ đài, ông Đinh Trọng Tế khoác long bào, thay mặt nạ.

10Trong lễ hội, người đóng giả vua Lê Đại Hành xuống đồng cày đường đầu tiên.

11Các thôn nữ theo sau gieo hạt ngũ cốc.

12Lúa, ngô được gieo trên những luống cày, mong một mùa mới bội thu.

13Sau nghi lễ xuống đồng, người dân Duy Tiên và du khách thắp hương cầu an, may mắn trong năm mới.

bia

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.