An ninh hình sự

Xem xét kỷ luật Giám đốc "chủ mưu" làm giả học bạ

15/07/2016, 14:33

Giám Đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên chỉ đạo cấp dưới làm giả học bạ cho nhiều học viên là đúng sự thật.

A1

Xem xét kỉ luật, ông Phạm Thái Hòa - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên chỉ đạo cấp dưới làm giả học bạ cho nhiều học viên.

Ngày 15/7, ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có kết luật chính thức về vụ việc ông Phạm Thái Hòa - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Đắk Song chỉ đạo cho cấp dưới làm giả học bạ cho nhiều học viên. Kết luận khẳng định, trong năm học 2013 - 2014, ông Hòa đã chỉ đạo các giáo viên cho điểm khống, làm giả học bạ cho 7 học viên. Ngoài ra, ông Hòa còn chỉ đạo, buộc các giáo viên của Trung tâm tham gia làm giả học bạ. Chỉ đạo cho cô Trần Thị Hiền (giáo viên môn Lịch sử) cho điểm khống môn Ngữ văn, ký giả mạo chữ ký của cô Huỳnh Thị Kim Duyên (đã chuyển công tác khỏi Trung tâm từ năm 2013).

Theo kết luận, 7 trường hợp phát hiện làm giả học bạ gồm, Phạm Thị Hải Yến, K’Lùng, K’Krah, Ngô Minh Truyền, Trần Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Kim Anh và Giàng A Cu. Tất cả đều không hề có tên trong danh sách trúng tuyển vào học tại Trung tâm GDTX Đắk Song do Sở GD&ĐT phê duyệt. Tuy nhiên, những học viên này đều có có học bạ THPT do Trung tâm GDTX Đắk Song cấp. Sau khi có kết luận, Sở đã ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ những học bạ được làm giả tại Trung tâm GDTX Đắk Song đối với 7 học viên này. 

Liên quan đến những sai phạm trên, Sở GD&ĐT sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Thái Hòa và những người liên quan. Sở sẽ có văn bản đề nghị các đơn vị chủ quản (nơi các học viên nói trên đang công tác), có hình thức xử lý kỷ luật đối với những học viên có học bạ giả. 

Trước đó, như Báo Giao thông đã phản ánh, ông Phạm Thái Hòa - Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đắk Song đã liên quan đến nhiều sai phạm như: chỉ đạo giáo viên kê khống điểm các môn học, giả mạo chữ ký và lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm để làm giả học bạ cho nhiều học viên. Vào ngày 5/7, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định số 1886/QĐ – SGDĐT với nội dung tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Thái Hòa để tiến hành xác minh, làm rõ những nội dung sai phạm trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.