Xã hội

Xét nghiệm Covid-19 những người tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

12/07/2021, 11:07

Những người tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đều phải xét nghiệm Covid-19 2 lần. Lần đầu vào sáng nay (12/7), lần tiếp theo ngày 18/7.

Sáng 12/7, tại trụ sở 35 Ngô Quyền, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho những người tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV.

Sáng 12/7, tại trụ sở 35 Ngô Quyền, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho những người tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV.

Theo thông báo, đối tượng xét nghiệm bao gồm: Đại biểu Quốc hội; khách mời cấp cao, đoàn ngoại giao, các trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội; cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ kỳ họp; đội ngũ an ninh, nhân viên phục vụ tại nơi họp và các điểm ăn nghỉ của đại biểu Quốc hội; dự thính, cộng tác viên, đội ngũ phục vụ của các Bộ, ban, ngành; phóng viên báo chí tham dự và đưa tin…

Theo thông báo, đối tượng xét nghiệm bao gồm: Đại biểu Quốc hội; khách mời cấp cao, đoàn ngoại giao, các trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội; cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ kỳ họp; đội ngũ an ninh, nhân viên phục vụ tại nơi họp và các điểm ăn nghỉ của đại biểu Quốc hội; dự thính, cộng tác viên, đội ngũ phục vụ của các Bộ, ban, ngành; phóng viên báo chí tham dự và đưa tin…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 hai lần đối với những người tham gia kỳ họp lần này. Sau lần này thì sẽ tiếp tục xét nghiệm lần thứ 2 vào ngày 18/7.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 hai lần đối với những người tham gia kỳ họp lần này. Sau lần này thì sẽ tiếp tục xét nghiệm lần thứ 2 vào ngày 18/7.

Từ sáng sớm đã có khá đông phóng viên của các cơ quan báo chí đến xét nghiệm Covid-19.

Từ sáng sớm đã có khá đông phóng viên của các cơ quan báo chí đến xét nghiệm Covid-19.

Trước khi vào lấy mẫu, phóng viên đăng ký thông tin cá nhân và cơ quan báo chí công tác.

Trước khi vào lấy mẫu, phóng viên đăng ký thông tin cá nhân và cơ quan báo chí công tác.

Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin của những người được lấy mẫu xét nghiệm sẽ được cán bộ y tế nhập trực tiếp trên hệ thống điện tử.

Thông tin của những người được lấy mẫu xét nghiệm sẽ được cán bộ y tế nhập trực tiếp trên hệ thống điện tử.

Việc sử dụng điện thoại để nhập thông tin người lấy mẫu xét nghiệm sẽ tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ lây lan dịch so với việc điền thông tin bằng giấy và bút.

Việc sử dụng điện thoại để nhập thông tin người lấy mẫu xét nghiệm sẽ tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ lây lan dịch so với việc điền thông tin bằng giấy và bút.

Phương pháp xét nghiệm được thực hiện cho những người người tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV là lấy dịch tỵ hầu

Phương pháp xét nghiệm được thực hiện cho những người người tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV là lấy dịch tỵ hầu

Kết quả xét nghiệm sẽ có trước khi phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV diễn ra vào sáng ngày 20/7.

Kết quả xét nghiệm sẽ có trước khi phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV diễn ra vào sáng ngày 20/7.

Việc xét nghiệm này nằm trong kế hoạch hội phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Bộ Y tế trong việc xây dựng các phương án bảo đảm phòng, chống dịch phục vụ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV.

Việc xét nghiệm này nằm trong kế hoạch hội phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Bộ Y tế trong việc xây dựng các phương án bảo đảm phòng, chống dịch phục vụ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.