Pháp đình

Xét xử 47 kẻ gây rối tại TP Phú Quốc, 1 người tử vong, 2 người bị thương

05/07/2022, 14:21
image

47 bị cáo thuộc 2 nhóm thanh niên đến từ nhiều địa phương khác nhau, đã hỗn chiến khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 5/7, TAND tỉnh Kiên Giang tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 6/9/2021 tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu (TP Phú Quốc).

img

47 bị cáo được triệu tập trong phiên xét xử ngày 5/7.

Vụ án dự kiến được xét xử trong 3 ngày, từ ngày 5 đến 7/7/2022. Sau đó, Hội đồng xét xử nghị án và sẽ tuyên mức án phù hợp chính thức.

Cáo trạng truy tố các bị cáo dài tới 52 trang, với sự tham gia của 2 kiểm sát viên và 12 luật sư tham gia bào chữa. Đây là vụ án gây sự chú ý lớn của nhiều người dân, bởi vụ việc phức tạp, nhiều bị cáo thuộc nhiều tỉnh, thành khác nhau và hầu hết điều có tiền án, tiền sự.

Trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, các bị cáo này đều được tại ngoại. Để giữ gìn trật tự phiên tòa, lực lượng công an huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, CSGT, lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp và lực lượng Cảnh sát của Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 25/9/2021, sau khi uống rượu, Trần Thiên Long (SN 2005, ngụ TP Phú Quốc) điều khiển xe mô tô chở Dương Ngọc Hoàn Thiện, Lâm Hoàng Phúc (cùng ngụ TP Phú Quốc) đến chợ Gành Dầu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở Đắk Lắk (lúc này chưa xác định tên thật và điạ chỉ). Sau đó họ thách thức đánh nhau.

Nhóm của Phúc bị nhóm người Đắk Lắk rượt đuổi nên bỏ chạy về nhà trọ của Thiện tại ấp Chuồng Vích. Tại đây, Phúc gọi điện thoại kêu Long, Thiện chạy đến nhà trọ của Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1989, ngụ TP Phú Quốc) báo tin “có chuyện”.

Biết là đi đánh nhau nên khi đi Long, Thiện vào nhà lấy 2 cây chĩa mang theo, lên xe mô tô Phúc chở đến nhà trọ của Nhật ở ấp Chuồng Vích. Lúc này tại nhà trọ của Nhật có Huỳnh Vuơng Thông, Trần Trí Huỳnh, Nguyễn Quốc Doanh...

Sau đó, nhóm của Phúc đứng tại nhà trọ của Nhật và nhóm người Đắk Lắk đứng tại khu vực nhà của Đàm Văn Ngàn, Lục Văn Đoàn, Đàm Văn Nha ở ấp Chuồng Vích bắt đầu dùng lời lẽ thô tục chửi, thách thức đánh nhau…

img

Một số bị cáo tại phiên tòa.

Lúc này, nhóm của Nguyễn Hoàng Nhật gồm Lâm Hoàng Phúc, Dương Ngọc Hoàn Thiện, Trần Thiên Long, Trần Quốc Nam, Đoàn Thanh Thọ, Huỳnh Vương Thông, Trần Trí Huỳnh, Trương Tấn Quốc, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Minh Đạt, Lâm Văn Đa, Nguyễn Hoàng Nhật, Nguyễn Quốc Khánh, Bò (chưa xác định được nhân thân).

Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Út Nhỏ, Nguyễn Huỳnh Dưỡng Lương Minh Chiến, Nguyễn Văn Đầy, Dương Hoài Phong, Lê Hoàng Phi, Lê Phú Chí, Lương Vũ Bào, Trịnh Văn Sang, Đoàn Quốc Thái, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Văn Phụng.

Đến khoảng 1h ngày 26/9/2021, nhóm của Nhật cầm chĩa, dao tự chế, gậy, gỗ và cầm gạch, đá, bom xăng ném, đánh nhau với nhóm người Đắk Lắk của Đàm Văn Ngàn (SN 1982, ngụ tỉnh Bắc Giang).

Nhóm của Ngàn gồm Lục Văn Đoàn, Chu Văn Nôm, Vi Văn Nam, Đàm Quang Huy, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Bền, Vi Văn Năm, Đàm Đình Giáp, Dương Văn Hoàng, Vi Văn Thành, Nguyễn Tiến Đường, Dương Văn Thắng, Đàm Văn Thường, Trần Quang Duy, Vũ Ngọc Chiến;

Cũng trong nhóm này còn có Trần Mạnh Trung, Hoàng Văn Dự, Nguyễn Đức Độ, Hoàng Văn Tú, Ngô Văn Trình, Đàm Quang Dũng, Hoàng Văn Danh, Nông Phương Nam, Trần Văn May, Vi Văn Tú.

Tất cả đều cầm hung khí, như dao tự chế, gậy gỗ, xẻng, ná, áo giáp, cung tên… để quyết chiến với nhóm của Nhật.

img

Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia bảo vệ vòng trong của phiên tòa.

Hai nhóm sử dụng gạch, đá, bom xăng ném, dùng ná, cung tên đánh, bắn và chém nhau hỗn loại... Đến khi hay tin lực lượng công an đến thì hai nhóm tự dừng lại, tự giải tán.

Hậu quả, hai nhóm đánh nhau gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và đã làm cho Lê Quốc Hùng bị tử vong. Riêng Lương Vũ Bảo bị thương tích qua giám định 2%, Lâm Văn Phúc bị thương tích nhẹ.

Đối với cái chết của nạn nhân Lê Quốc Hùng, thương tích của bị hại Lâm Văn Phúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” theo Điều 123 và 134 Bộ luật Hình sự để có hướng đề xuất xử lý sau.

Cũng theo cáo trạng, 47 bị can nói trên bị Viện KSND tỉnh Kiên Giang truy tố vào điểm b, khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự có mức án tù từ 2 đến 7 năm.

Clip ghi nhận tại phiên tòa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.