Pháp đình

Xét xử gian lận điểm thi Hà Giang: Lộ danh tính "lão phật gia"

14/10/2019, 18:18

Tại phiên xét xử, khi được HĐXX hỏi, bị cáo Hoài đã khai danh tính "lão phật gia" bí ẩn lâu nay trong vụ án.

img
Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng tiết lộ danh tính "lão phật gia" bí ẩn

Chiều 14/10, TAND tỉnh Hà Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra trên địa bàn tỉnh này với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD& ĐT Hà Giang.

Khi HĐXX hỏi chi tiết mẩu giấy thi là vật chứng cảnh sát thu giữ trong vụ án có ghi “lão phật gia nhờ”, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài trả lời, mẩu giấy này không liên quan tới vụ việc gian lận điểm thi xảy ra năm 2018.

HĐXX tiếp tục truy hỏi "lão phật gia" ghi trong mẩu giấy là ai?

Bị cáo Hoài khai là bà Tống Thị Bê, nguyên Chủ tịch Công đoàn giáo dục Hà Giang, nhờ xem điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

"Căn cứ vào mã số báo danh thí sinh trên mẩu giấy có thể xác định không liên quan tới kỳ thi THPT quốc gia 2018", bị cáo Hoài cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.