Pháp đình

Xét xử kẻ chém chết người trước mắt vợ con

25/04/2015, 11:14

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, đối tượng Phố đã đến nhà dùng dao chém chết nạn nhân trước mặt vợ con

IMG_2695
Phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Văn Phố

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phố (SN 1989, trú xã Thạch Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “Giết người”. Đây là vụ án mà người dân địa phương hết sức quan tâm. 

Theo cáo trạng, chiều ngày 17/10/2014, sau khi tổ chức ăn uống với bạn bè. Nguyễn Văn Phố gọi điện yêu cầu anh Nguyễn Đình Thuận (SN 1981, trú tại xóm Yên Trung, xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) phải đến gặp mình để xin lỗi vì chuyện tranh cãi trước đó nhưng anh Thuận không đồng ý. Bực tức và máu côn đồ nổi lên, vào khoảng 18h 30’ cùng ngày, Phố đã mang theo đao tự chế đến nhà tìm anh Thuận để đánh nhau. 

Biết Phố là đối tượng quậy phá trong xóm nên anh Thuận đã điện báo công an xã nhờ giúp đỡ, rồi sang nhà hàng xóm để lánh mặt. Khi Phố đến nhà nhưng không thấy anh Thuận nên Phố tức tối cầm đao chém vỡ chiếc bóng đèn và đe dọa vợ anh Thuận. 

Lúc đó, đang đứng bên nhà hàng xóm, sợ vợ con mình gặp chuyện nên anh Thuận đã vội chạy về. Nhưng chưa kịp bước vào nhà thì đã bị Phố dùng đao chém mạnh vào đầu. Choáng váng, anh Thuận tìm cách chống đỡ lại và kêu cứu, nhưng chỉ được ít phút khi vừa bước vào đến thềm nhà thì ngã gục. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên anh Thuận đã tử vong. 

dung-dai-dao-giai-quyet-mau-thuan-2
Đối tượng Nguyễn Văn Phố tại trụ sở Cơ quan Công an sau khi gây án

Còn Phố, sau khi gây án liền bỏ trốn. Đến ngày hôm sau, khi biết không thể trốn tránh được pháp luật và tội ác mình gây ra, Phố đã nhờ bạn đưa đến cơ quan Công an huyện Thạch Hà đầu thú. 

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Phố đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn và hối hận mong gia đình nạn nhân tha thứ và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Nhận định hành vi phạm tội của Phố là hết sức nguy hiểm, côn đồ và coi thường pháp luật. Vì chút mâu thuẫn nhỏ mà tước đi sinh mạng người khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc dư luận. Cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục. 

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phố 19 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 125 triệu đồng, đồng thời phải cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ và mẹ già của nạn nhân theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.