Pháp đình

Xét xử vụ 1.415 bánh heroin: 11 bị cáo bị đề nghị tử hình

10/03/2017, 07:20
image

Đại diện VKSND đề nghị mức án tử hình cho 11 bị cáo, 8 bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân.

2

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm vụ án 1.415 bánh heroin tại tỉnh Hòa Bình

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép 1.415 bánh heroin” đang được Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử trong những ngày qua đã bắt đầu đến phần luận tội. Trong tổng số 23 bị cáo tại phiên tòa, có đến 11 bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình.

Cụ thể, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt mức án tử hình đối với các bị cáo: Trần Đức Duy, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Nam, Lương Xuân Vững, Chu Văn Hậu, Phạm Văn Mạnh, Vi Văn Tuấn, Bế Văn Thắng, Lý Tiến Đông và Triệu Văn Duy. Tất cả 11 bị cáo này đều cùng bị đề nghị mức án cao nhất về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Triệu Văn Duy, ngoài tội danh trên còn phạm thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

1

Bị cáo Trần Đức Duy là một trong 11 bị cáo bị đề nghị mức án Tử hình

Trong số 12 bị cáo còn lại thì 8 bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Yên, Đặng Minh Châu, Tô Văn Quốc, Lục Văn Thượng, Ngô Quốc Mạnh, Nông Văn Phương, Đào Xuân Thủy, Vi Văn Nghị bị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị mức án chung thân về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo: Đàm Văn Quang, Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Văn Quỳnh bị đề nghị mức án “20 năm tù giam” về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Vũ Thị Thu Thảo bị đề nghị mức án từ 24 đến 38 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”. Đây được xem là những đề nghị hình phạt nghiêm khắc và thích đáng đối với tội danh của từng bị cáo.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 23 bị cáo trong vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Không tố giác tội phạm” được Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên xử đầu tiên từ ngày 27/2 và dự kiến kéo dài trong khoảng 20 ngày. Hiện phiên tòa đã kết thúc phần luận tội và sẽ bắt đầu phần tranh luận từ ngày 10/3.

3

Các bị cáo tại phiên tòa được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt

Theo cáo trạng, vào lúc 3h10 ngày 6/1/2015, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Bộ Công an bắt quả tang Trần Đức Duy (SN 1986, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển 94 bánh heroin cùng một khẩu súng ngắn và 7 viên đạn tại khu vực Dốc Má, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2012 đến đầu năm 2015, Trần Đức Duy cùng 22 bị can khác đã thành  lập một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với tổng cộng 1.415 bánh heroin, thu lời bất chính 13 tỉ đồng và hơn 700 ngàn Nhân dân tệ. Từ những căn cứ trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 bị can trong đường dây ma túy trên về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Không tố giác tội phạm”. 

>>> Xem thêm video công an đấu súng nghẹt thở với 28 kẻ buôn ma túy:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.