Pháp đình

Tử hình kẻ nổ súng vào lực lượng công an, một thiếu tá hy sinh

24/09/2021, 18:00

Sùng A Chía bị tuyên tử hình, ba đồng phạm khác cùng bị tuyên án chung thân trong vụ nổ súng khiến một thiếu tá công an hy sinh.

Chiều 24/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ nổ súng vào lực lượng công an khiến một thiếu tá hy sinh.

Theo đó, tòa tuyên phạt Sùng A Chía (SN 1981) mức án tử hình về tội giết người.

Các bị cáo Sùng A Tông (SN 1991), Thào A Minh (SN 2000), Phàng A Páo (SN 1994) bị tuyên án chung thân về tội giết người.

Cả bốn bị cáo đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

img

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 6/2/2021, Công an huyện Mường Lát xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang.

Tổ công tác gồm 5 người do Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Mường Lát Phạm Văn Vương làm Tổ trưởng.

Trong các tổ viên có Thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981), Công an viên xã Pù Nhi.

Khoảng 20h ngày 6/2/2021, Tổ công tác đang đi tuần tra vũ trang trên Quốc lộ 16, khi đi đến khu vực bản Mau, xã Mường Lý thì phát hiện thấy Sùng A Chía, Sùng A Tông cầm theo súng đang đứng trên đường.

Khi thấy có biểu hiện nghi vấn, Thiếu tá Vi Văn Luân cùng tổ công tác tiến lại gần các đối tượng yêu cầu kiểm tra.

Bất ngờ, Sùng A Chía cầm súng bắn thẳng vào Thiếu tá Luân khiến anh gục xuống đường.

Tiếp đến, Sùng A Tông cũng cầm súng bắn về phía tổ công tác.

Nghe hai tiếng súng nổ, biết Sùng A Chía và Sùng A Tông đang bị lực lượng công an bắt và đã nổ súng bắn lại nên lần lượt Phàng A Páo và Thào A Minh ở khu vực trên núi cũng nổ súng bắn để yểm trợ cho đồng bọn tẩu thoát.

Gây án xong, nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa Thiếu tá Luân đi bệnh viện, tuy nhiên anh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.