An ninh hình sự

Xin ngủ nhờ, nữ giáo viên dí dao dọa giết chủ nhà

21/05/2018, 09:26

Nữ giáo viên mầm non xin ngủ nhờ và bất ngờ dí dao vào chủ nhà dọa giết.

den-nha-nguoi-quen-nu-giao-vien-mam-non-cam-dao-de

Căn nhà xảy ra vụ việc

Tối 20/5, tại một ngôi nhà trên đường Lê Lợi, TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ việc một cô giáo mầm non có biểu hiện bất thường tấn công chủ, dọa giết chủ nhà.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/5, Nguyễn Thúy Hương (SN 1983, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang) hiện đang là giáo viên mầm non đến nhà bà H. (ở đường Lê Lợi, TP. Bắc Giang) để xin ngủ nhờ. Do quen biết Hương từ trước nên bà H. đồng ý.

Tuy nhiên, vừa vào nhà, Hương yêu cầu chủ nhà thắp hương rồi bắt đầu quát mắng. Khi bà H. yêu cầu Hương ra khỏi nhà thì xảy ra xô xát. Lúc này, Hương chạy xuống bếp lấy dao đe dọa giết chủ nhà. Hoảng hốt, bà H. chạy ra ngoài kêu cứu và thông báo với công an.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại nhà bà H. thì Hương đã cầm hung khí cố thủ trong phòng ngủ tầng 3 của căn nhà. Đến khoảng 20h30", đối tượng đã bị khống chế, dẫn giải về Công an phường Hoàng Văn Thụ để làm việc.

Được biết, thời gian gần đây, Hương có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.