Pháp luật

Xô ngã người phụ nữ để cướp xe, đối tượng thay đổi hình dạng vẫn bị bắt giữ

10/06/2023, 16:20

Đối tượng manh động lao ra xô ngã người phụ nữ đi xe máy để cướp tài sản sau đó thay đổi đặc điểm nhận dạng hòng trốn thoát.

Ngày 10/6, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Huy (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, vào chiều 1/6, chị L.T.P.L (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Grande chạy dọc bờ kênh Tham Lương - Bến Cát thì bất ngờ bị một thanh niên từ gốc cây ven đường nhảy ra, xô chị L. cùng chiếc xe ngã xuống đường.

img

Đối tuợng Nguyễn Đức Huy (áo trắng) được đưa đi thực nghiệm hiện trường (ảnh CACC).

Lúc này, chị L. nói: “Đi đứng gì kỳ vậy” và định ngồi dậy thì Huy liền dùng hai tay đẩy chị L. ngã xuống lần nữa. Đối tượng Huy dựng xe chi L. lên rồi nổ máy tẩu thoát.

Đối tượng chạy thoát về hướng đường Phạm Văn Chiêu ra đường Nguyễn Văn Khối rẽ vào một con hẻm có dãy nhà trọ. Tạy đây, Huy mở cốp xe vừa cướp được ra lục tìm tài sản trong đó có 1 điện thoại hiệu iPhone 12 Promax, 1 ví da nữ màu đen bên trong có 2 triệu đồng, 1 số giấy tờ tùy thân.

Sau đó, Huy chạy đến đường Phan Văn Trị vào một cửa hàng (không rõ tên, địa chỉ) sử dụng số tiền vừa chiếm đoạt được mua 1 nón bảo hiểm, 1 áo thun và 1 quần đùi thun và thay quần áo tại cửa hàng để thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Huy tiếp tục đi cắt tóc để thay đổi hình dáng và mang điện thoại cướp được đến cửa hàng điện thoại di động trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp bán được số tiền 4 triệu đồng.

img

Chiếc xe máy mà Huy ra cướp của người phụ nữ đang chạy xe trên đường (ảnh CACC).

Sau khi có tiền, Huy chạy xe đến tiệm net trên đường Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp chơi game đến sáng sớm hôm sau rồi về khách sạn trên đường Dương Quảng Hàm để ngủ.

Đến khoảng 10h30 sáng 2/6, khi Huy đang đi xe ôm chạy trên đường Nguyễn Oanh thì bị Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng CSHS bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai nhận do bản thân không có việc làm ổn định, lại mê game và đang cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.