Xã hội

Xổ số Hậu Giang nhầm kết quả giải Nhì: Có trả lại tiền đã đổi thưởng?

15/06/2021, 15:42

Một số đại lý đã đổi thưởng cho người mua vé, trong khi kết quả chính thức Xổ số kiến thiết Hậu Giang lại không giống kết quả trên truyền hình.

img

Em thiếu nhi đứng ngoài cùng bên phải đã rút nhầm thẻ báo số 6 thành số 7 nên dẫn đến kết quả Xổ số Hậu Giang bị nhầm giải nhì. Ảnh chụp lại từ màn hình tivi

Liên quan đến sự cố nhầm lẫn trong việc thông báo kết quả giải nhì xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 12/6, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông ngày 15/6, ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang cho biết, Công ty đang tìm hướng xử lý.

Theo ông Bình, vào 16h15 ngày 12/6, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K2T6 dưới sự giám sát của Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh.

Trong quá trình quay số mở thưởng đến giải Nhì (trị giá 15 triệu đồng/vé), Hội đồng phát hiện phát thanh viên của Đài PT-TH tỉnh Hậu Giang đọc kết quả không đúng với trái bóng được xổ (trái bóng được xổ là số 6, tuy nhiên em thiếu nhi trong nhóm quay số lại cầm đưa bảng báo là số 7).

Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh đã họp, kiểm tra và thống nhất xác định em thiếu nhi quay số đứng hàng đơn vị đã rút nhầm thẻ báo số. Cạnh đó, phát thanh viên Đài PT-TH tỉnh Hậu Giang đã đọc số theo thẻ báo số, không đọc theo trái bóng được xổ là sai.

Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh xác nhận kết quả mở thưởng giải nhì kỳ vé K2T6 mở thưởng ngày 12/6 có kết quả trên các trái bóng được xổ đúng theo số thứ tự là 92616 (khi truyền hình trực tiếp thì dãy số trúng thưởng là 92617- PV).

Ông Bình cho rằng, thời điểm Đài PT-TH tỉnh Hậu Giang công bố kết quả xổ số, các đại lý cấp 1 và 2 đã nghe và lấy thông tin rồi đổi thưởng cho người mua vé, trong khi kết quả này chưa được xác nhận từ Hội đồng.

“Theo quy định, thông tin trên Đài sau đó có xác nhận của Hội đồng thì mới là kết quả chính thức. Tuy nhiên, thời điểm Đài PT-TH Hậu Giang tường thuật trực tiếp kết quả, một số đại lý cấp 1, cấp 2 đã trả thưởng cho khoảng người mua với 10 tờ vé số. Về nguyên tắc thì ngân sách công ty không thể chi trả, nhưng chúng tôi sẽ tìm hướng xử lý”, ông Bình nói.

img

Vé số có dãy số 92617 (thực chất không trúng thưởng) mà người dân đổi thưởng.

Trước đó, việc truyền hình trực tiếp cho thấy dãy số trúng thưởng là 92617 đã khiến nhiều đại lý trả thưởng cho người mua vé trúng dãy số trên mà không nghi ngờ gì, vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện nhầm lẫn.

Tuy nhiên, theo kết quả từ Hội đồng Xổ số tỉnh Hậu Giang đưa ra sau đó, giải này có dãy số là 92616.

Việc này đã khiến cho nhiều đại lý và người đổi vé số bức xúc, thậm chí đặt nghi vấn gian lận.

Anh N.H.Q (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cho biết, tối 12/6, sau khi tra cứu thông tin trên mạng và tổng đài cho kết quả giải nhì kỳ K2T6 Xổ số kiến thiết Hậu Giang là 92617, anh có nhận đổi ba tờ vé số trúng giải. Sau khi hay sự việc, anh đem ba tờ vé số đã đổi đến Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang.

“Phía công ty cho biết là sẽ lập biên bản rồi lập hội đồng xem xét. Tôi mong muốn được nhận lại tiền của mình. Chúng tôi chỉ có 3 vé còn đỡ, nhiều đại lý đổi nhiều hơn, hiện giờ họ phải đi cầm cố để trả khoản tiền đã đổi”, anh Q. nói.

Nhận định về sự cố hy hữu này, Luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn lý (thuộc Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho rằng, trong sự việc vấn đề sai sót là việc riêng giữa Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang và Đài PT-TH tỉnh Hậu Giang, không liên quan đến người mua vé số.

“Vì thế, đối với các vé có dãy số 92617 đã đổi thưởng (thực tế không trúng nhưng vẫn được đại lý đổi thưởng vì căn cứ vào kết quả phát trực tiếp trên truyền hình và trên mạng- PV) và các vé có dãy số 92616 mà người dân lỡ xé (vì nghĩ rằng không trúng), Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang phải có trách nhiệm chi trả cho bà con. Bởi lẽ, sai sót là do Công ty và Đài, người dân không liên quan”, luật sư nêu quan điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.