Xã hội

Xoa tiền, chạm tay tượng Phật ở chùa Bái Đính có cầu được may?

22/02/2018, 16:16

Hàng trăm pho tượng La Hán ở chùa Bái Đính đang bị mài mòn bởi hành động xoa tiền, chạm tay của du khách.

20180222_122228

Chùa Bái Đính ken đặc người ngày thứ 2 khai hội

Ngày 22/2 (tức mùng 7 Tết), chùa Bái Đính (Ninh Bình) ken đặc người đến tham quan sau 1 ngày khai hội. Hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đất nước kéo về đây để du xuân, cầu may mắn, tài lộc cho một năm mới.

Tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, có 2 hành lang La Hán hiện đang sở hữu hai kỷ lục Việt Nam và Châu Á đó là “Hành lang La Hán dài nhất châu Á” và “Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam”. Hành lang La Hán này gồm hai dãy nhà đối diện nhau, bắt đầu từ cổng Tam Quan nội với 234 gian, dài gần 3km. Tai đây đặt 500 pho tượng La Hán được làm bằng đá xanh ở Thanh Hóa do các nghệ nhân làng đá Ninh Vân (Ninh Bình) trạm khắc. Mỗi pho tượng La Hán có chiều cao từ 2 - 2,5m, nặng khoảng 4 tấn.

20180222_125636

Hành lang tượng La Hán đang bị sờ mòn vì du khách.

Mỗi ngày, chùa Bái Đính có hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, đi lễ chùa và chiêm ngưỡng các kỷ lục tại đây. Khi đi tham quan qua hành lang La Hán, nhiều du khách đã dùng tay sờ vào các pho tượng. Sau thời gian dài, hàng trăm pho tượng đã bị sờ mòn, màu đá xanh bị mòn khiến màu đen bóng nổi lên ở nhiều vị trí như: tay, chân, quần áo của các pho tượng... Chưa ai khẳng định rằng việc sờ tay, dí tiền vào tượng phật có thể đem lại may mắn, nhưng đây là một hành động rất phản cảm ở chốn linh thiêng.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại chùa Bái Đính ngày mùng 7 Tết:

20180222_131116

Dòng người nối đuôi nhau du xuân tại chùa Bái Đính

20180222_130648

Nhiều du khách đã dùng tay sờ vào các pho tượng. Sau thời gian dài, hàng trăm pho tượng đã bị sờ mòn, màu đá xanh bị mòn khiến màu đen bóng nổi lên 

20180222_125051

 

20180222_130437

 

20180222_125659

Nhiều vị trí như tay, chân, đầu gỗi của các pho tượng bị mài mòn đen nhánh theo theo thời gian...

20180222_124715

Thậm chí, nhiều du khách còn nhét cả tiền lên các bức tượng La Hán

20180222_121400

Lối lên tượng phật Di Lặc đông kín người

20180222_121819

Nhiều du khách "thiếu ý thức" xoa tiền lên tượng đồng để cầu may mắn

20180222_121502

Du khách nước ngoài thích thú trước phong cảnh đẹp đến nao lòng tại chùa Bái Đính

 Clip du khách xoa tiền, chạm tay làm mòn tượng Phật ở Bái Đính:


 

img

Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới vừa được đưa về chùa Bái Đính

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.