Xã hội

Xóm chạy thận ở Hà Nội gồng mình chống chọi nắng nóng gay gắt

21/05/2023, 11:18

Thời tiết nắng nóng gần 40 độ C ở Hà Nội khiến cuộc sống của những người dân tại xóm chạy thận vốn đã nhọc nhằn, càng thêm vất vả.

Ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị (TP Hà Nội) được biết đến với cái tên xóm chạy thận. Đây được coi là nơi tá túc của hơn 100 bệnh nhân phải chạy thận thường xuyên tại Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện xung quanh.

Ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị (TP Hà Nội) được biết đến với cái tên xóm chạy thận. Đây được coi là nơi tá túc của hơn 100 bệnh nhân phải chạy thận thường xuyên tại Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện xung quanh.

Những căn phòng trọ khu vực này chỉ có diện tích từ 8 - 10m2/ phòng, mỗi phòng có 2 - 3 người ở. Trước cái nắng nóng gay gắt tại Thủ đô những ngày gần đây, các căn phòng trọ mái pro xi măng, thậm chí mái tôn, mái nhựa càng thêm ngột ngạt.

Những căn phòng trọ khu vực này chỉ có diện tích từ 8 - 10m2/ phòng, mỗi phòng có 2 - 3 người ở. Trước cái nắng nóng gay gắt tại Thủ đô những ngày gần đây, các căn phòng trọ mái pro xi măng, thậm chí mái tôn, mái nhựa càng thêm ngột ngạt.

Bà Dương Thị Hoài (69 tuổi, quê Nam Định) cho biết: "Căn bệnh suy thận đã đeo bám tôi 20 năm nay, cũng là khoảng thời gian tôi sống tại nơi này, mỗi mùa hè đến dường như là nỗi sợ của cả xóm. Một, hai năm nay được các nhà hảo tâm mua tặng chiếc điều hòa nhưng cũng không dám bật nhiều vì phải tiết kiệm điện".

Bà Dương Thị Hoài (69 tuổi, quê Nam Định) cho biết: "Căn bệnh suy thận đã đeo bám tôi 20 năm nay, cũng là khoảng thời gian tôi sống tại nơi này, mỗi mùa hè đến dường như là nỗi sợ của cả xóm. Một, hai năm nay được các nhà hảo tâm mua tặng chiếc điều hòa nhưng cũng không dám bật nhiều vì phải tiết kiệm điện".

"Biết là phải sống trong không gian ngột ngạt, nóng bức nhưng cũng phải chấp nhận để tiết kiệm chi phí, cũng không muốn các con phải nặng gánh nhiều", bà Hoài chia sẻ.

"Biết là phải sống trong không gian ngột ngạt, nóng bức nhưng cũng phải chấp nhận để tiết kiệm chi phí, cũng không muốn các con phải nặng gánh nhiều", bà Hoài chia sẻ.

Dù đại đa số có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống vất vả nhưng xóm chạy thận luôn đầy ắp tình người, họ luôn san sẻ giúp đỡ nhau, động viên nhau chiến thắng bệnh tật.

Dù đại đa số có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống vất vả nhưng xóm chạy thận luôn đầy ắp tình người, họ luôn san sẻ giúp đỡ nhau, động viên nhau chiến thắng bệnh tật.

Cô Trần Thị Nga tâm sự: "19 năm chống chọi với căn bệnh suy thận,  được coi là người đồng hành lâu đời với xóm chạy thận. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như thế này thì tôi hạn chế vào phòng trọ, chủ yếu ngồi hóng mát tại cửa nhà, ngách nhỏ cho không khí bớt ngột ngạt'.

Cô Trần Thị Nga tâm sự: "19 năm chống chọi với căn bệnh suy thận, được coi là người đồng hành lâu đời với xóm chạy thận. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như thế này thì tôi hạn chế vào phòng trọ, chủ yếu ngồi hóng mát tại cửa nhà, ngách nhỏ cho không khí bớt ngột ngạt'.

Để giảm bớt sự oi bức trong những căn phòng trọ nóng nực, người dân xóm chạy tìm những nơi có bóng râm để ngồi.

Để giảm bớt sự oi bức trong những căn phòng trọ nóng nực, người dân xóm chạy tìm những nơi có bóng râm để ngồi.

Anh Phạm Văn Giáp cho hay, bản thân nguyên là giảng viên của một trường đại học, nhưng do căn bệnh quái ác này mà anh đã phải gác lại sự nghiệp dạy học, sống tại xóm chạy thận để tiện điều trị. Anh bị huyết áp thấp không ngồi được điều hòa nên thời tiết nắng nóng anh chỉ dùng quạt hay đi ra các công viên ngồi tránh nắng.

Anh Phạm Văn Giáp cho hay, bản thân nguyên là giảng viên của một trường đại học, nhưng do căn bệnh quái ác này mà anh đã phải gác lại sự nghiệp dạy học, sống tại xóm chạy thận để tiện điều trị. Anh bị huyết áp thấp không ngồi được điều hòa nên thời tiết nắng nóng anh chỉ dùng quạt hay đi ra các công viên ngồi tránh nắng.

Buổi trưa, khi cái nắng đỉnh điểm, nhiều người đã dùng các biện pháp giải nhiệt như: Lau giường với nước lạnh; để các chậu nước trong phòng để làm dịu chi phí.

Buổi trưa, khi cái nắng đỉnh điểm, nhiều người đã dùng các biện pháp giải nhiệt như: Lau giường với nước lạnh; để các chậu nước trong phòng để làm dịu chi phí.

Dù nắng nóng gay gắt, các cá nhân, tổ chức từ thiện vẫn nấu cơm, trao tặng cho các cư dân xóm chạy thận.

Dù nắng nóng gay gắt, các cá nhân, tổ chức từ thiện vẫn nấu cơm, trao tặng cho các cư dân xóm chạy thận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.