Pháp luật

Xôn xao Kiểm sát viên đánh bạc khoe ảnh trên facebook

22/05/2015, 21:23

Đánh bài lấy tiền đi ăn kem, một kiểm sát viên phải làm giải trình.

vien-ksnd_dllw
Viện KSND TP Buôn Ma Thuột, nơi bà Dung làm việc. (Nguồn: Thanh Niên).

Theo tin tức trên báo Thanh Niên cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 13/5, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản có tên Dung Nguyen đã đăng tải bức ảnh chụp 7 người (4 nữ và 3 nam) đang chơi bài. Những người này ngồi thành vòng tròn, trên chiếc chăn mỏng trải ở giữa có bài, tiền, một điện thoại di động và một ví da.

Lần theo thông tin ghi trên trang cá nhân của nickname Dung Nguyen này thì phát hiện nickname Dung Nguyen hiện đang làm việc tại Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột.

Đến ngày 21/5, trao đổi tại trụ sở Viện KSND TP Buôn Ma Thuột, với sự có mặt của ông Nguyễn Văn Luyến, bà Dung thừa nhận trang cá nhân Dung Nguyen trên Facebook là của bà, bà cũng chính là một trong những người xuất hiện trong tấm ảnh trên.

Đến chiều 22/5, ông Nguyễn Văn Luyến, Viện trưởng Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết: “Chị Dung đã có giải trình ban đầu rồi, bây giờ tôi yêu cầu giải trình rõ xem nội dung vụ việc thế nào để có hướng xử lý”.

Còn theo sự giải thích của bà Dung về tấm ảnh trên, bà cho biết: “Bức ảnh đó được chụp vào dịp Tết âm lịch tại nhà riêng của bà, những người trong ảnh là người thân trong gia đình bà, hình thức đánh bài là cào xì lát để lấy tiền mời nhau đi ăn kem. Về lý do đăng ảnh, bà Dung cho biết chỉ đưa lên cho vui, bản thân bà cũng chỉ viết những câu vô thưởng, vô phạt chứ không có dụng ý gì khác. Sau khi có nhiều ý kiến trái chiều từ bạn bè, bà Dung đã chủ động gỡ tấm ảnh này xuống”.

Như Báo Giao thông đưa tin trước đó, một vụ việc tương tự có liên quan tới việc cán bộ tham gia đánh bạc xảy ra ở tỉnh Hậu Giang vào trưa 18/2 (30 Tết).

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 18/2, nhận được tin báo có một nhóm các đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại Văn phòng đội TTGT số 3 (trụ sở tại ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy), Công an huyện Vị Thủy đã ập vào kiểm tra và phát hiện 5 người đang đánh bài ăn tiền, gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội TTGT số 3; Lý Kim Tùng, Đội trưởng phụ trách trạm cân tải trọng xe; Trần Văn Lý; Nguyễn Trung Tình, nhân viên thuộc Đội TTGT số 3 và Nguyễn Thanh Phong, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Vị Thủy.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 6,7 triệu đồng. Trong đó, số tiền mà các cán bộ này thừa nhận đã sử dụng đánh bạc là 1,2 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.