Xã hội

Xôn xao linh vật mèo và tiểu cảnh con vật đón Xuân ở Công viên Thống Nhất

10/01/2023, 14:18

Dư luận đang xôn xao về linh vật mèo được đặt ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội) chào đón Xuân Quý Mão 2023 do không giống mèo.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao về việc xuất hiện linh vật mèo có màu vàng cam ở Công viên Thống Nhất do có hình dạng kỳ lạ.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao về việc xuất hiện linh vật mèo có màu vàng cam ở Công viên Thống Nhất do có hình dạng kỳ lạ.

Một số người chia sẻ trên mạng rằng: "Mèo như cáo", "Mèo ăn uống kiểu gì mà thân nhỏ, bụng to", "Mèo lại có râu chuột", "Không thể tưởng tượng được đây là con mèo"…

Một số người chia sẻ trên mạng rằng: "Mèo như cáo", "Mèo ăn uống kiểu gì mà thân nhỏ, bụng to", "Mèo lại có râu chuột", "Không thể tưởng tượng được đây là con mèo"…

Theo ghi nhận của PV, mô hình linh vật mèo được đặt ngay ở cổng vào Công viên Thống Nhất ở đường Trần Nhân Tông cao khoảng 2m và dài khoảng 3m, được quấn bằng dây thừng bên ngoài để tạo hình, có kết hợp đèn chiếu sáng.

Theo ghi nhận của PV, mô hình linh vật mèo được đặt ngay ở cổng vào Công viên Thống Nhất ở đường Trần Nhân Tông cao khoảng 2m và dài khoảng 3m, được quấn bằng dây thừng bên ngoài để tạo hình, có kết hợp đèn chiếu sáng.

Thân hình gầy gò, bụng to khiến dáng ngồi của mèo bị mất cân đối. Ngoài ra, mặt và râu của mèo cũng khiến nhiều người nghĩ là mặt cáo, râu chuột.

Thân hình gầy gò, bụng to khiến dáng ngồi của mèo bị mất cân đối. Ngoài ra, mặt và râu của mèo cũng khiến nhiều người nghĩ là mặt cáo, râu chuột.

"Mô hình linh vật theo năm thường được dựng tại Công viên Thống Nhất dịp gần Tết, tuy nhiên tạo hình mèo nhưng sao không giống mèo", chị Linh, nhà ở Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa ngắm nghía linh vật này vừa cho hay.

"Mô hình linh vật theo năm thường được dựng tại Công viên Thống Nhất dịp gần Tết, tuy nhiên tạo hình mèo nhưng sao không giống mèo", chị Linh, nhà ở Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa ngắm nghía linh vật này vừa cho hay.

Liên quan đến việc này, đại diện Công tyTNHH một thành viên Công viên Thống Nhất cho biết, khung con mèo trước đây được nước ngoài tài trợ và tiến hành trồng hoa ở bên trong.

Liên quan đến việc này, đại diện Công tyTNHH một thành viên Công viên Thống Nhất cho biết, khung con mèo trước đây được nước ngoài tài trợ và tiến hành trồng hoa ở bên trong.

"Thời gian qua, khi cắt cây đi, Công ty đã mua dây nilon về để công nhân tự quấn, vẽ thành hình con mèo như hiện nay, chi phí khoảng 3-4 triệu đồng", vị đại diện cho hay.

"Thời gian qua, khi cắt cây đi, Công ty đã mua dây nilon về để công nhân tự quấn, vẽ thành hình con mèo như hiện nay, chi phí khoảng 3-4 triệu đồng", vị đại diện cho hay.

Ngoài ra, một số tiểu cảnh hình con vật cũng được đặt tại Công viên Thống Nhất.

Ngoài ra, một số tiểu cảnh hình con vật cũng được đặt tại Công viên Thống Nhất.

2 con hổ được đặt đối nghịch nhau với màu sắc bắt mắt.

2 con hổ được đặt đối nghịch nhau với màu sắc bắt mắt.

Những chú heo được tạo hình dáng làm từ những vỏ chai nước.

Những chú heo được tạo hình dáng làm từ những vỏ chai nước.

Những con vật được tạo hình từ hoa.

Những con vật được tạo hình từ hoa.

Tuy nhiên, một số con vật đã có dấu hiệu hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa.

Tuy nhiên, một số con vật đã có dấu hiệu hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa.

Có những con vật chỉ còn phần khung bằng sắt thép.

Có những con vật chỉ còn phần khung bằng sắt thép.

Ngoài ra, tại công viên Thống Nhất, những trò chơi như cầu trượt, xích đu cũng được lắp đặt để phục vụ trẻ em.

Ngoài ra, tại công viên Thống Nhất, những trò chơi như cầu trượt, xích đu cũng được lắp đặt để phục vụ trẻ em.

Nhà gương cũng được lắp đặt dịp trước Tết.

Nhà gương cũng được lắp đặt dịp trước Tết.

"Việc trang trí lắp được hay để những tiểu cảnh hoa, lá ở công viên dịp gần Tết là vô cùng cần thiết do nhiều gia đình sẽ đưa trẻ nhỏ đến chơi, chụp hình. Nhưng cũng nên sửa chữa những thứ bị hư hỏng hoặc có phương án di dời", người dân cho hay.

"Việc trang trí lắp được hay để những tiểu cảnh hoa, lá ở công viên dịp gần Tết là vô cùng cần thiết do nhiều gia đình sẽ đưa trẻ nhỏ đến chơi, chụp hình. Nhưng cũng nên sửa chữa những thứ bị hư hỏng hoặc có phương án di dời", người dân cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.