Thời sự

Xót xa rừng thông lớn nhất Huế bị tàn phá không thương tiếc

06/05/2017, 21:25

Nạn chặt phá trộm đang hoành hành tại rừng thông hàng chục năm tuổi trên đồi Thiên An (Thừa Thiên-Huế).

tan-pha-rung-thong-thien-an (3)

Nhiều gốc thông mới bị chặt trộm còn "ứa máu"

Đồi Thiên An nằm ở phía Tây TP Huế với bạt ngàn những rừng thông, thu hút đông du khách trong nước và ngoài nước đến tham quan, khám phá, hòa mình với với cảnh sắc thiên nhiên. Theo các hộ dân lân cận, đây cũng chính là “lá phổi xanh” của toàn thành phố Huế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng nạn chặt phá thông trộm hoành hành khiến người dân không khỏi xót xa.

Mục sở thị tận nơi, PV nhận thấy hàng chục cây thông trên 60 năm tuổi, đường kính từ 25- 30cm đã bị chặt phá không thương tiếc, trơ trọi gốc. Nhiều cây khác cũng trong thảm cảnh chảy nhựa, chết héo...

tan-pha-rung-thong-thien-an (1)

Thông tặc" tồn tại từ lâu và ngày càng hoành hành khiến nhiều diện tích đồi thông bị tàn phá.

Lãnh đạo Công an xã Thủy Bằng cũng cho biết: tình trạng chặt phá thông trộm chủ yếu diễn ra trong đêm tối. Các đối tượng lợi dụng thời điểm này dùng cưa xẻ cây thông lớn, rồi nhanh chóng đem đi tẩu tán. Đặc biệt, có tình trạng "thông tặc" sử dụng xe múc đất, phá vỡ đường dân sinh ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày của người dân địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc chặt phá, số đối tượng này còn khoan thân cây thông để bỏ hóa chất vào trong làm cây nhanh chết hoặc dùng lửa đốt quanh gốc cây...

Cũng theo cơ quan chức năng, khi bị chính quyền lập biên bản thì các đối tượng có những hành vi bất hợp tác, thách thức, khiêu khích...

tan-pha-rung-thong-thien-an (2)

Một gốc thông nằm trơ trọi

Ông Lê Văn Thìn-Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết: nạn "thông tặc" diễn ra từ lâu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường, và cuộc sống của những người dân khu vực lân cận rừng thông...

Đặc thù rừng thông rộng, ít lực lượng quản lý trực tiếp. Xã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi số đối tượng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì “lá phổi xanh” của TP Huế sẽ không còn, ông Thìn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.