Đường bộ

Xử lý dứt điểm bất cập tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

30/09/2020, 17:07

Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ giải pháp xử lý dứt điểm tồn tại, bất cập của trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài.

img
Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài - Ảnh internet

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về các bất cập và đề xuất dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài trên tuyến đường Võ Văn Kiệt mới.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Trang (Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) kiến nghị có đơn kiến nghị gửi bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội kiến nghị về các bất cập và đề xuất dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Trả lời kiến nghị này, Bộ GTVT cho biết, thời gian qua, Bộ GTVT cũng đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội và của bà Trang đề nghị cho bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài (trên tuyến đường Võ Văn Kiệt mới).

Ngày 24/2/2020, Bộ đã có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nêu rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị này như quá trình hình thành và hoạt động của trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài trên tuyến đường Võ Văn Kiệt mới. Một số bất cập trong quá trình vận hành, khai thác Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài và phương án giải quyết trong thời gian tới.

"Ngày 22/4/2020, Bộ GTVT đã có văn bản gửi ông Nguyễn Lân Hiếu, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng thời cũng gửi bà Nguyễn Thị Trang để trả lời về cùng nội dung kiến nghị này. Đến ngày 8/5/2020, Bộ GTVT có văn bản gửi Bà Nguyễn Thị Trang để trả lời (lần 2) về cùng nội dung kiến nghị nêu trên", Bộ GTVT cho biết.

Tại các văn bản trả lời nêu trên đã được chuyển đến bà Nguyễn Thị Trang, Bộ GTVT đã trả lời rõ: Hiện nay trên tuyến quốc lộ 2, thuộc địa giới hành chính của TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai đồng thời 2 dự án BOT (dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên và dự án BOT đầu tư xây dựng quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trong đó dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên đang trong giai đoạn chuẩn bị kết thúc thời gian thu phí hoàn vốn. Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ VN đàm phán với các nhà đầu tư của 2 dự án nêu trên để đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đồng thời với việc dừng thu phí hoàn vốn tại dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật theo từng thời kỳ, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

"Trên cơ sở kết quả đàm phán, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập tại trạm thu phí này", Bộ GTVT khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.