Thời sự

Xử lý nghiêm vi phạm vụ rơi vận thăng làm 5 người chết

01/02/2016, 16:04

Bộ Xây dựng yêu cầu TP Đà Nẵng xử lý nghiêm vi phạm vụ rơi vận thăng làm 5 người chết.

roi-thang-may-xay-dung-tai-da-nang-5-nguoi-tu-vong
Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng, nơi xảy ra vụ rơi vận thăng làm 5 người chết. Ảnh: Tấn Việt.

Ngày 1/2, Bộ Xây dựng ra công văn yêu cầu UBND TP Đà Nẵng khẩn trương xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm trong sự cố rơi vận thăng làm 5 người chết tại khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng.

Công văn 205/BXD-VP do Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng.

Riêng với TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ xác định nguyên nhân sự cố rơi vận thăng làm 5 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra rạng sáng 30/1 tại khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng (120A Nguyễn Văn Thoại, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu TP Đà Nẵng chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại công tác kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng; công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các cơ cấu, bộ phận của vận thăng trong quá trình khai thác, sử dụng; việc tuân thủ các quy định về vận hành, sử dụng vận thăng.

UBND TP Đà Nẵng phải làm rõ trách nhiệm các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng khách sạn Royal Lotus.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 2/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Trước đó vào ngày 31/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra Công điện chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động tại khách sạn Royal Lotus.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 1h30 sáng 30/1, tại công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng xảy ra vụ rơi vận thăng từ tầng 10 làm 5 người chết, 1 người nguy kịch.

Nạn nhân Mai Mạnh Tưởng (SN 1993, quê Thái Nguyên), người sống sót duy nhất trong vụ rơi vận thăng hiện vẫn hôn mê sâu, tiên lượng xấu. 5 nạn nhân tử vong trước đó đã được đưa về quê nhà an táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.