Xã hội

Xử lý thế nào 600 người Trung Quốc hoạt động văn hóa "chui" ở Quảng Ninh?

12/12/2019, 10:21

Trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sẽ có kết luận chính thức vụ việc.

img
600 khách Trung Quốc tham gia sự kiện văn hóa không phép ở Cung quy hoạch Quảng Ninh

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh thuê cung cá heo để tổ chức sự kiện cho hàng nghìn du khách Trung Quốc khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ngày 11/12, UBND tỉnh Quảng Ninh phát công văn yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động có sự tham gia của du khách người nước ngoài tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, sự kiện này sẽ diễn ra từ 14h đến 16h30 hàng ngày và kéo dài trong 3 ngày (từ 10-12/12/2019). Mỗi ngày, sự kiện thu hút khoảng 400 - 600 du khách người Trung Quốc tham dự.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 6/12, Công ty Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh có gửi văn bản đến sở mang tính chất thông báo về sự thời gian, địa điểm, số lượng người tham gia. Sau khi xem xét, phía Sở đã có công văn phúc đáp kèm theo hướng dẫn doanh nghiệp cần hoàn thiện các thủ tục để cấp phép hoạt động vì trong thông báo của Công ty này không ghi rõ có người nước ngoài tham gia hay không.

Sau khi có công văn phúc đáp của Sở Văn hóa & Thể thao, công ty này liền có văn bản trả lời và bác bỏ mọi yêu cầu từ phía Sở vì họ cho rằng việc tổ chức sự kiện này nhằm quảng bá vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, không thuê mướn ca sỹ, không tổ chức bán vé. Và bên dưới văn bản có đề dòng chữ: "Đã được UBND thành phố Hạ Long đồng ý".

Nhưng trên thực tế, tại văn bản số 9267 của UBND TP. Hạ Long (văn bản Công ty cho rằng UBND TP. Hạ Long đồng ý) lại không hề có sự đồng ý về việc biểu diễn nghệ thuật. Thậm chí, chỉ cho phép du khách đứng bên ngoài cung cá heo để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Văn bản này nêu rõ: "Đồng ý để Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh tổ chức giao lưu đồng diễn thể dục dưỡng sinh cho các đoàn khách du lịch quốc tế tại khu vực Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải.

Được biết, Công ty TNHH 1TV TM Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh đã có một hợp đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện với Cung quy hoạch, triển lãm. Tuy nhiên, khi PV Báo Giao thông liên hệ với lãnh đạo Cung này thì không được hồi đáp.

Sáng 12/12, thông tin với PV Báo Giao thông, ông Bùi Quang Nam, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Trong ngày hôm nay phía Sở và các ban ngành gồm Công an, Cung quy hoạch...sẽ họp và đưa ra kết luận chính thức. Muộn nhất là cuối buổi chiều sẽ có văn bản thông tin công khai".

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh cần khẩn trương vào cuộc tiến hành thanh tra, kiểm tra xem hoạt động tổ chức sự kiện của Công ty thương mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh tiến hành như thế nào? Cụ thể mục đích là làm gì? Có bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu người Trung Quốc tham gia với vai trò như thế nào? Có tiến hành bán vé hoặc thu lợi nhuận gì không?

Trường hợp đúng như công văn của Công ty TNHH Thương mại và Lữ hành quốc tế Quảng Ninh đã gửi cho rằng đây là sự kiện tổ chức mang tính nội bộ, để tri ân khách hàng, không bán vé và thu phí nhưng có sự tham gia của 600 du khách Trung Quốc trình diễn thời trang thì vẫn phải thực hiện xin cấp giấy phép theo khoản 2 điều 12 nghị định 79/2012/NĐ-CP.

Nói về trách nhiệm của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh - địa điểm tổ chức sự kiện trên, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, cần phải có kết luận chính xác vai trò của cung Quy hoạch trong sự kiện này.

“Điều này sẽ căn cứ vào hợp đồng cho thuê, cho mượn địa điểm giữa cung Quy hoạch và Công ty thương mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh. Trường hợp việc cho thuê, cho mượn này có cần phải thông qua hoặc có văn bản đồng ý của sở ban ngành nào không? Có hay không việc biết công Công ty thương mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh không được cấp phép tổ chức biểu diễn nhưng lại bắt tay với công ty này để tổ chức sự kiện nêu trên? Nếu có những hành vi vi phạm nêu trên thì sẽ bị xử lý theo quy định”, luật sư Hoàng Tùng cho hay.

Trước đó, vào khoảng 14h, ngày 10/12, có khoảng 600 du khách người Trung Quốc tập trung tại cung cá heo tham dự một sự kiện văn hóa (theo đơn vị tổ chức là buổi giao lưu nội bộ). Đoàn người này được tập trung vào trong hội trường chính của cung cá heo, nơi có sân khấu dựng sẵn với dòng chữ Việt Nam “Chào mừng quý khách đến với Vịnh Hạ Long xinh đẹp 2020”. Bên dưới là hàng chữ Trung Quốc lớn gấp đôi.

Tại đây, Ban tổ chức cho biểu diễn một số tiết mục văn nghệ với nhiều sắc màu văn hóa Trung Quốc. Các cô gái mang những bộ trang phục các dân tộc của Trung Quốc biểu diễn trên sân khấu. Ban tổ chức còn mời gọi một số vị khách lên sân khấu nhận một tấm bảng ghi toàn chữ Trung Quốc. Đặc biệt, tại sự kiện này, từ dẫn chương trình đến khách mời đều sử dụng duy nhất một ngôn ngữ là tiếng Trung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.