Chính trị

Xử lý tình trạng "báo hóa" các trang thông tin điện tử tổng hợp

16/12/2024, 17:24

Xử lý tình trạng "báo hóa" của các trang thông tin điện tử; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của tạp chí trực thuộc, thu hồi giấy phép hoạt động tạp chí nếu thấy không cần thiết... là những nội dung đáng chú ý tại hội nghị báo chí toàn quốc.

Chiều 16/12, tại thành phố Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Xử lý tình trạng "báo hóa" các trang thông tin điện tử tổng hợp- Ảnh 1.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm bên lề Hội nghị.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị cùng ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự Toàn cảnh báo chí năm 2024: Đổi mới, kiến tạo cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới; trao đổi về kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với báo chí trước thềm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Xử lý tình trạng "báo hóa" các trang thông tin điện tử tổng hợp- Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trái) và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam xem bức tranh chuyển đổi số báo chí 2024.

Hội nghị nhận định, năm 2024, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Tuyên truyền đậm nét, sâu rộng, có tính lan tỏa cao các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước.

Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực.

Xử lý tình trạng "báo hóa" các trang thông tin điện tử tổng hợp- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cần tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Từ tháng 8/2024, báo chí dành diện tích, thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; làm nổi bật các thông điệp, các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về chuyển đổi số, về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, về phòng chống lãng phí, về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập của công tác báo chí năm 2024, những thách thức và cơ hội, những yêu cầu đòi hỏi khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những thành tích các cơ quan báo chí đã đạt được trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển, thành công chung của cả đất nước. Những thành tích của báo chí trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, công tác hội.

Xử lý tình trạng "báo hóa" các trang thông tin điện tử tổng hợp- Ảnh 4.

Hơn 750 địa biểu từ Trung ương đến địa phương tham dự Hội nghị.

Ông nhấn mạnh: Năm 2025 có rất nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Riêng với những người làm báo, năm 2025 còn là một năm đặc biệt ý nghĩa, một dấu mốc vô cùng quan trọng: Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo chí phải góp phần kiến tạo không gian phát triển mới, phải cổ vũ, tạo ra phong trào thi đua sáng tạo, có tính lan tỏa cao, phải tạo được niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, quảng bá hình ảnh một quốc gia đổi mới, năng động, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Xử lý tình trạng "báo hóa" các trang thông tin điện tử tổng hợp- Ảnh 5.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho 31 cơ quan báo chí, trong đó có Báo Giao thông.

Ông Nghĩa chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cần tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ quan báo, tạp chí để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, kéo dài.

Xử lý tình trạng "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, không để các trang thông tin điện tử tổng hợp trở thành "siêu cơ quan báo chí". Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cần chủ động tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan tạp chí trực thuộc, đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động tạp chí nếu thấy không cần thiết.

Các cơ quan báo chí cần tập trung cao độ cho việc tuyên truyền việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của những người làm báo tại các cơ quan báo chí thuộc diện hợp nhất, kết thúc hoạt động. Ông Nghĩa khẳng định việc thực hiện chủ trương lần này là rất quan trọng, rất cần thiết đối với nền báo chí cách mạng; không chỉ đơn thuần là việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm số lượng cơ quan báo chí một cách cơ học.

Mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin trên báo chí, để mỗi cơ quan báo chí mạnh hơn, để mỗi người làm báo tự tin hơn, yêu nghề nghiệp của mình hơn, vững tin xây dựng kỷ nguyên mới của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 31 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2024, trong đó có Báo Giao thông; Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng Giấy chứng nhận đạt mức xuất sắc về trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024 cho 28 cơ quan báo chí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.