Xã hội

Xử lý xe đổ trộm chất thải ven đường nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

24/03/2023, 08:53

Cơ quan chức năng đã chặn bắt, xử lý xe đổ trộm rác thải vào ven đường nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn sau phản ánh của Báo Giao thông.

Liên quan đến bài viết Cận cảnh "núi" chất thải đổ trộm ven đường nối cao tốc, lấp kín cả đầm nước mà Báo Giao thông đã phản ánh, sáng 24/3, ông Ngô Đức Hạnh, Phó chủ tịch UBND phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết: Cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu chủ đất tiến hành rào chặn, đặt biển cấm đổ rác trên đường nối KCN Cái Lân với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Đồng thời, chặn bắt, xử lý các xe đổ trộm rác thải vào ven tuyến đường nối này.

img

Lực lượng chức năng phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) bắt quả tang chiếc xe tải chở chất thải đổ trộm vào ao nước ven đường nối KCN Cái Lân với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Theo đó, sáng 22/3, cơ quan chức năng địa phương đã bố trí lực lượng kiểm tra thực địa khu vực đất trống, hồ nước ven đường nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, thuộc tổ 10, khu 1, phường Hà Khẩu, TX Quảng Yên (Quảng Ninh).

Tới 10h45 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được xe tải BKS 24C-072.33 do ông Vũ Văn Công, trú tại phường Yên Hải, TX Quảng Yên điều khiển chở khoảng 800kg chất thải đang đổ trộm tại khu vực này.

img

Khu vực bị đổ trộm chất thải đã được rào lại

Do đó, căn cứ vào Điểm a, Khoản 8, Điều 26, Nghị định số 45, ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, UBND phường Hà Khẩu đang hoàn thiện thủ tục xử phạt tài xế nêu trên 3,5 triệu đồng.

"Khu vực bãi rác do Báo Giao thông phản ánh đã được giao cho người dân, vì thế, chính quyền đã yêu cầu chủ đất có biện pháp quản lý, bảo vệ. Tới đây, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý về trật tự và môi trường, nhất là những địa điểm đất trống, đồng thời vận động nhân dân chủ động quản lý đất đai của gia đình đã được giao nhằm hạn chế tình trạng đổ trộm chất thải tương tự", vị Phó chủ tịch UBND phường Hà Khẩu cho biết thêm.

img

Biển cấm đổ rác cũng được cắm tại bãi đất trống ven đường nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Ghi nhận tại hiện trường nơi có bãi chất thải trái phép ven đường nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được phản ánh, PV Báo Giao thông thấy rằng, chủ khu đất này đã rào tạm bằng dây thép gai, cắm biển "cấm đổ rác".img

Cạnh nơi hàng rào thép gai được dựng tạm thời còn có tới vài trăm mét bờ ao giáp đường rất thuận tiện cho ô tô vào đổ trộm rác nếu không có biện pháp quản lý, bảo vệ

Tuy nhiên, người dân tổ 8, tổ 10, khu 1, phường Hà Khẩu lo ngại, với bờ rào này, nếu tài xế cố tình vào đổ trộm thì chỉ cần dỡ vài phút là xong. Cùng với đó, cách bờ rào bằng thép gai còn có hàng trăm mét bờ ao tiếp giáp với tuyến đường nối KCN Cái Lân còn để trống cũng rất thuận tiện cho ô tô chở rác thải vào đổ trộm.

"Vì thế, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, chủ đất cũng cần có biện pháp quản lý tốt hơn để ngăn chặn phương tiện vào đổ trộm chất thải", một người dân tổ 10, khu 1, phường Hà Khẩu chia sẻ.

img

Một chiếc xe tải "vô tư" vào đổ trộm chất thải ở ao nước tại khu 1, phường Hà Khẩu

Trước đó, sáng 22/3, Báo Giao thông có bài viết Cận cảnh "núi" chất thải đổ trộm ven đường nối cao tốc, lấp kín cả đầm nước phản ánh: Thời gian gần đây, các xe tải ùn ùn chạy tới, đổ thải trái phép ven đường nối KCN Cái Lân với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, biến khu vực này thành bãi rác "khủng".

Bãi thải này có tới vài trăm mét khối, khiến một đầm nước cạnh khu dân cư sắp bị lấp kín bởi chất thải đổ trộm xuống.

img

Bãi rác trái phép gây ô nhiễm môi trường

Chất thải, rác thải bị đổ trộm vào khu vực này gồm nhiều loại, từ vật liệu xây dựng thải loại, vỏ hải sản đến cây, que trộn lẫn, rác thải sinh hoạt... Những đống rác chất như "núi" ven đường, bốc mùi hôi thối.

Không những thế, một đoạn vỉa hè mới lát gạch trên tuyến đường nối KCN Cái Lân lên cao tốc cũng bị lốp xe tải chở chất thải đè qua để vào phía trong làm gãy vụn, gây mất mỹ quan hè phố…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.