Xã hội

Xử nghiêm các nhà xe chống đối quy định phân luồng tuyến

30/12/2016, 15:38
image

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các nhà xe chống đối, vi phạm quy định phân luồng tuyến của thành phố.

bi-dieu-chuyen-4-xe-ru-nhau-khong-don-khach-o-ben-
Sáng 30/12, một số nhà xe "rủ nhau" không đón khách trong bến xe Mỹ Đình. Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đang tìm hiểu nguyên nhân nhưng nhiều khả năng các nhà xe này không muốn chuyển sang bến xe Nước Ngầm theo quy định điều chuyển của thành phố.

Liên quan đến việc một số đơn vị kinh doanh vận tải khách có xe khách đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình thuộc diện điều chuyển về các bến xe khác theo quyết định của thành phố "rủ nhau" không đón khách vào sáng 30/12, trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Các hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải không cho xe khách hoạt động là quyền của họ, Hà Nội sẽ tăng cường phương tiện đảm bảo phục vụ nhân dân đi lại bình thường”.

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, đến thời hạn điều chuyển theo chỉ đạo của UBND thành phố, đối với những xe khách cố tình chống đối, lực lượng chức năng sẽ bố trí phương tiện để cưỡng chế, xử lý nghiêm theo quy định.

Đại tá Đào Thanh Hải cho biết thêm, toàn bộ các phương tiện xe khách trong diện điều chuyển sẽ phải thông báo lộ trình xe chạy bằng cách dán trên thành xe cụ thể lộ trình nơi đi, nơi đến.

Căn cứ vào việc công khai lộ trình này, bất cứ nhà xe nào để phương tiện chạy không đúng lộ trình, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm. Trường hợp các hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải cố tình vi phạm, ngoài việc xử lý vi phạm, cơ quan công an sẽ có văn bản gửi các cơ quan chức năng yêu cầu cắt lốt, đình tài theo quy định.

“Chủ trương sắp xếp, phân lại luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô trên địa bàn Hà Nội thể hiện sự quyết tâm của UBND thành phố trong việc giảm ùn tắc giao thông. Chúng tôi khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc", Đại tá Đào Thanh Hải nói.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã thông báo chủ trương sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội sẽ sắp xếp, điều chuyển các tuyến của tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng chuyển về bến xe Nước Ngầm. Các tuyến của các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại các bến Nước Ngầm, Giám Bát, Yên Nghĩa sẽ chuyển về bến xe Mỹ Đình.

Các tuyến của các tỉnh:Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Sơn La, Thanh Hóa (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo đường Hồ Chí Minh) đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm sẽ chuyển về bến xe Yên Nghĩa.

Các tuyến của các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đang hoạt động tại các bến xe Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Sơn Tây chuyển về bến xe Gia Lâm. Thời gian thực hiện điều chuyển sẽ bắt đầu từ ngày 2/1/2017.

Theo Sở GTVT Hà Nội, việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến này nhằm không để xe khách đi xuyên tâm nội đô Hà Nội gây mất ATGT, ùn tắc giao thông. Mục tiêu của việc sắp xếp này để các xe khách của các tỉnh đến từ phía Bắc, Nam, Đông, Tây sẽ đến đón trả khách tại các bến xe nằm ở phía tương ứng của Hà Nội.

Tuy nhiên, vào sáng 30/12, một số nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình- Thái Bình, Mỹ Đình- Nghệ An đóng cửa không đón khách, dù đã đến giờ xuất bến.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.