Điều tra

Xử nghiêm nhóm thanh niên đánh 2 CSGT đưa người đi cấp cứu

03/03/2018, 17:06

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ, chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ.

tải xuống (1)

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi 2 cán bộ, chiến sỹ bị thương đang nằm Bệnh xá Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: C.A

Chiều 3/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh đến Bệnh xá Công an tỉnh thăm hỏi, động viên thượng uý Nguyễn Thanh Sang (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt) và hạ sỹ Phạm Hoàng Bửu (Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động).

Lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của 2 chiến sỹ và mong rằng sớm hồi phục sức khoẻ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, ATGT. UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời, kiểm tra, xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để kích động, gây mất an ninh, trật tự. 

Trước đó, khoảng 14h ngày 1/3, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động gồm 5 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trên QL 30. Khi đến km40 thuộc địa bàn xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh phát hiện Nguyễn Minh Dương (SN 1993, xã An Long, huyện Tam Nông), điều khiển môtô BKS 66P1-908.51 lưu thông từ thị xã Hồng Ngự đi TP.Cao Lãnh, trên xe chở 2 bao tải thuốc lá nhập lậu.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng Dương không chấp hành và quay đầu xe chạy với tốc độ cao về hướng thị xã Hồng Ngự. Thượng úy Sang và Hạ sỹ Bửu đuổi theo đến xã An Phong, huyện Thanh Bình, Dương vừa lái xe vừa tháo nón bảo hiểm ném về phía mô tô của lực lượng làm nhiệm vụ. Không dừng lại, Dương còn vứt 1 bao tải thuốc lá xuống đường để cản trở lực lượng tuần tra khiến xe của Dương mất lái và đâm vào cọc tiêu ven đường té ngã bất tỉnh.

Đối tượng Dương được Tổ tuần tra đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bị một nhóm thanh niên (khoảng 20 người) chặn xe tấn công khiến Thượng uý Sang và Hạ sĩ Bửu bị thương. Riêng Dương được xác định đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.