Pháp luật

Xử phạt Chủ tịch xã gả chồng cho con gái mới 16 tuổi

07/08/2014, 12:34

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) đã ký báo cáo và xử phạt hành chính việc ông Lê Công Quẩn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận gả con gái chưa đến tuổi kết hôn.

Ngày 6/8, ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết, đã ký báo cáo và xử phạt hành chính việc ông Lê Công Quẩn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận gả con gái chưa đến tuổi kết hôn.

Trụ sở xã Phú Thuận là nơi tổ chức đãi tiệc vui con gái ông Chủ tịch xã chưa tròn 16 tuổi.
Trụ sở xã Phú Thuận là nơi tổ chức đãi tiệc vui con gái ông Chủ tịch xã chưa tròn 16 tuổi

Ông Trần Hữu Phước khẳng định: Báo Tiền Phong đăng tin ông Lê Công Quẩn, Chủ tịch UBND xã gả con gái chưa đủ tuổi kết hôn, tổ chức đám tiệc tại trụ sở xã Phú Thuận vào ngày 11/7 là có thật.

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đề nghị Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức đối với ông Lê Công Quẩn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận về việc tổ chức gả con gái chưa đủ tuổi kết hôn.

Xem xét hình thức kỷ luật với ông Nguyễn Minh Chất, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận và một số cán bộ, công chức có liên quan đến việc ký cấp khống bản sao giấy khai sinh cho Lê Huỳnh Trang Th.

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân cũng đã quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Công Quẩn về hành vi tổ chức tảo hôn, quyết định thu hồi hủy bỏ giấy khai sinh và xóa tàng thư hộ tịch đối với giấy khai sinh cấp sai cho Lê Huỳnh Trang Th.

Cô dâu vừa học xong lớp 10, còn chú rể cũng mới học xong lớp 11
Cô dâu vừa học xong lớp 10, còn chú rể cũng mới học xong lớp 11

Trước đó, Báo Giao thông có đưa thông tin, khoảng 15h ngày 11/7, người dân trong xã thấy trụ sở UBND xã Phú Thuận nhộn nhịp khâu chuẩn bị lễ vu quy, phông màn căng lên, bàn tiệc bày ra, âm thanh nổi lên, ánh sáng lấp lánh. Trụ sở xã Phú Thuận trở thành chỗ đãi tiệc, không thể làm việc như mọi khi.
 
Ông Lê Công Quẩn (chủ tịch UBND xã Phú Thuận) đã tổ chức lễ vu quy cho con gái tên Lê Huỳnh Trang Thư (sinh ngày 29/8/1998, chưa đến tuổi kết hôn). Một điều gây xôn xao dư luận nữa là lễ vu quy này được tổ chức ngay trong khuôn viên trụ sở hành chính xã, có nhiều cán bộ phải nghỉ việc để phụ chủ tịch xã tiếp khách.

Theo học bạ, cô Trang Th sinh ngày 29/8/1998, vừa học xong lớp 10. Tranh thủ dịp hè, Trang Th lấy chồng và chuẩn bị sinh con. Chồng của Th. là một nam sinh học lớp 11, cùng trường.

Tuy nhiên giấy khai sinh đã được các cán bộ xã Phú Thuận cấp lại thành sinh ngày 23/9/1997.
 
Việc ông Lê Công Quẩn gả con gái tuổi học trò cho chàng rể cũng là học trò gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến bức xúc nói, với cương vị là Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, ông Lê Công Quẩn tổ chức đám tiệc rình rang cho con chưa đủ tuổi vị thành niên là thách thức pháp luật và dư luận xã hội.

P.Vy (tổng hợp)
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.