An ninh hình sự

Xử phạt sư trụ trì 20 triệu đồng vì xâm hại di tích quốc gia động Hồ Công

24/03/2023, 07:45

Sáng 24/3, UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với sư trụ trì chùa Du Anh.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Xứng (pháp danh Thích Đàm Hải, trụ trì chùa Du Anh, ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá).

img

Động Hồ Công nằm trên dãy núi Xuân Đài thuộc xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc

Bà Trịnh Thị Xứng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch. Quy định tại: Điểm b, khoản 1, điều 24 Nghị định số: 38/2021/NĐ- CP ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Do đó, bà Trịnh Thị Xứng bị phạt hành chính với số tiền 20 triệu đồng.

img

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đến hiện trường, chỉ đạo cho tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu di tích

Trước đó, ngày 15/3, chính quyền địa phương nhận được thông tin di tích quốc gia động Hồ Công đang bị xâm hại nghiêm trọng. UBND huyện Vĩnh Lộc đã huy động nhân lực, trực tiếp đến hiện trường yêu cầu tháo dỡ hết 6 bệ thờ và di dời toàn bộ 9 pho tượng ra khỏi động Hồ Công. Hiện tại công tác khắc phục, trả lại nguyên trạng đã được thực hiện xong.

UBND huyện Vĩnh Lộc cũng đã có văn bản gửi Sở VH, TT&DL tỉnh Thanh Hóa, báo cáo kết quả xử lý sai phạm tại Danh lam thắng cảnh quốc gia động Hồ Công ở xã Ninh Khang. Tập thể UBND xã Ninh Khang đã kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội tại di tích động Hồ Công để dẫn đến sai phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.