An ninh hình sự

Xử phạt tài xế taxi khai man bị 2 tử tù cướp điện thoại

18/09/2017, 11:20

Một tài xế taxi ở Quảng Ninh đã bị xử phạt vì khai man bị 2 tử tù bỏ trốn cướp điện thoại

tai-xe-khai-man-bi-tu-tu-cuop-dien-thoai

Tài xế taxi thông tin giả việc bị 2 tử tù trốn trại cướp điện thoại đã bị xử phạt VPHC

Sáng 18/9, thông tin từ Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó trưởng Công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, một tài xế hãng taxi Phú Bình (tỉnh Quảng Ninh) đã bị cơ quan công an lập biên bản và xử phạt hành chính vì hành vi khai man việc bị 2 tử tù trốn trại cướp điện thoại.

Theo đó, ngày 14/9, Công an phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long tiếp nhận tin trình báo từ anh Đoàn Văn Tính (SN 1981, tài xế của hãng taxi Phú Bình, trú tại khu Dốc Đỏ 2, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về việc đã gặp 2 tử tù trốn khỏi trại giam T16, Bộ Công an là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Cụ thể, rạng sáng ngày 14/9, tại khu vực ngã 3 Hùng Thắng (phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long), anh Tính gặp và chở 2 nam thanh niên có đặc điểm giống với 2 tử tù trốn trại từ Hạ Long đi huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Quá trình di chuyển, tới khu vực huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, anh Tính bị đối tượng ngồi trên ghế phụ cướp 1 điện thoại rồi tiếp tục bắt anh chở về huyện Đông Hưng.

Qua quá trình đấu tranh, xác minh, cơ quan công an đã làm rõ thông tin và xác nhận không có sự việc trên. Việc anh Tính khai báo sai sự thật nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân.

Thượng tá Long cho biết thêm, sau khi công an phường Bãi Cháy làm rõ sự việc trên, toàn bộ tài liệu. hồ sơ chứng cứ về lời khai của tài xế Đoàn Văn Tính, cũng như quá trình điều tra của công an đã được Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập để làm căn cứ xử phạt hành chính về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.