Pháp luật

Xử sơ thẩm vụ tham ô liên quan ụ nổi 83M của Vinalines

11/11/2014, 13:34

Ngày 11/11, sau 2 lần hoãn vì vắng mặt nhiều nhân chứng, TAND tỉnh Khánh Hòa tái mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản liên quan ụ nổi 83M, từng được dư luận đặc biệt quan tâm.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Tường Vi
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Tường Vi

Trước đó, TAND tỉnh Khánh Hòa có quyết định đưa vụ án ra xét xử từ tháng 8/2014, nhưng  2 lần phải hoãn phiên tòa vì vắng nhiều nhân chứng quan trọng trong đó có Dương Chí Dũng nguyên Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

VKSND tối cao đã truy tố 4 bị can về tội tham ô khi thực hiện hai hợp đồng sửa ụ nổi 83M gồm: Trần Hải Sơn (nguyên tổng giám đốc Công ty sửa chữa tàu biển Vinalines) và Trần Văn Quang (nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch thị trường của công ty trên), Trần Bá Hùng (nguyên Phó Yrưởng bộ phận chế tạo vỏ Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin) và Phạm Bá Giáp (Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân).

Theo cáo trạng, tháng 6/2008, ụ nổi 83M có tuổi đời 42 năm của Nga được Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines thông quan tại Hải quan Khánh Hòa.

Do ụ nổi hư hỏng, Vinalines đưa về Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS - Khánh Hòa) để sửa chữa.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Trần Hải Sơn đã thông đồng với Trần Văn Quang, Trần Bá Hùng, Phạm Bá Giáp thực hiện các hợp đồng nâng khống khối lượng, đơn giá sửa chữa, gây ra vụ án tham ô này.

Cụ thể: hợp đồng số 01-07/2008/HĐKT ngày 12/8/2008 sửa chữa phần sắt và kẽm chống ăn mòn trị giá trên 7,2 tỷ đồng và hợp đồng số 02/2008/HĐKT ngày 20/08/2008 sửa chữa van, ống, phần chống ăn mòn ụ nổi 83M trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Trần Hải Sơn, Trần Văn Quang, Trần Bá Hùng đã thông đồng nâng khống khối lượng vật tư thi công tại các hợp đồng, rồi nhờ Phạm Bá Giáp cho mượn tư cách pháp nhân công ty TNHH Nguyên Ân để thanh quyết toán. Với hành vi này, các bị cáo đã tham ô hơn 3,6 tỷ đồng.

Một phần số tiền này, các bị cáo khai chi làm quà cáp cho Dương Chí Dũng vào các dịp, lễ tết. Sơn khai đã chi tổng cộng 300 triệu đồng trong số tiền tham ô đó để làm quà cáp cho Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, Dũng chỉ thừa nhận chỉ nhận 150 triệu đồng

Qua điều tra, Trần Hải Sơn đã chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng, bị cáo Trần Văn Quang chiếm đoạt 857 triệu đồng, Trần Bá Hùng chiếm đoạt hơn 395 triệu đồng, Phạm Bá Giáp hơn 178 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C48) Bộ Công an đang tạm giữ của các bị cáo số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Theo VKSND tối cao, tội “Tham ô tài sản” chiếm đoạt trên 500 triệu đồng có thể phạt tù 20 năm, chung thân, đến tử hình; chiếm đoạt trên 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng có thể phạt tù từ 15 - 20 năm; chiếm đoạt trên 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng có thể phạt tù từ 7 – 15 năm.

Tường Vi - Ngân Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.