Bình luận

Xuân Trường vô tình làm lộ "khoảng tối" ở HAGL suốt nhiều năm qua?

21/03/2021, 20:14

Ngoại binh vẫn luôn là điểm trừ của HAGL nhiều năm qua, dù mùa nào đội bóng này cũng đổi người mới.

img

Đồng đội can ngăn Xuân Trường và Kim Dong-su cự cãi

Kết thúc trận đấu giữa HAGL và Hà Tĩnh, người hâm mộ chứng kiến hành động không đẹp của cầu thủ đội khách khi Xuân Trường và Kim Dong-su cãi vã trên sân.

HLV Kiatisak và các cầu thủ HAGL cho rằng bộ đôi trên chỉ tranh luận. Tuy nhiên, theo quan sát, họ thậm chí đã có ý định ăn thua đủ với nhau trước khi được đồng đội can ngăn.

Với vai trò đội trưởng, Xuân Trường có lẽ không hài lòng với màn trình diễn của Kim Dong-su. Hậu vệ Hàn Quốc thường lỗi vị trí và để cầu thủ đối phương qua mặt.

Trong trận này, Công Phượng nhiều lần không hài lòng với cách di chuyển của Washington Brandao.

Ở vòng 2, chính Brandao cũng khiến Minh Vương nổi nóng trong cuộc đối đầu SLNA. Xa hơn, tại V-League 2019, Nguyễn Tuấn Anh từng nổi nóng vì Felipe Martins không nghe chỉ đạo.

Dường như điểm chung của các ngoại binh tới phố Núi là thiếu sự hòa nhập.

Sở dĩ người viết đưa ra nhận định này bởi nhiều cầu thủ ngoại sau khi rời phố Núi đã tỏa sáng, tiêu biểu là Rimario.

Một ngoại binh khác từng nói rằng, rất khó để cầu thủ nước ngoài chơi bóng ở HAGL vì họ là tập thể lớn lên cùng nhau.

Nhưng nói vậy không có nghĩa tất cả các ngoại binh cập bến sân Pleiku đều rơi vào tình cảnh như thế.

Phần còn lại xứng đáng bị lãng quên bởi chất lượng thấp hơn so với mặt bằng chung.

Có một chi tiết rất đáng chú ý, HAGL chính là một trong số ít đội thay ngoại binh nhiều nhất V-League.

Ta thấy gì từ điều này? Một đội bóng hoán đổi ngoại binh liên tục nhưng ngoại binh lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Memorvic là cầu thủ hiếm hoi trụ lại Pleiku 2 mùa liên tiếp nhưng năng lực của anh nhiều lần bị đặt dấu hỏi.

Nên nhớ rằng, tại V-League, trình độ ngoại binh quyết định nhiều tới thành tích của các đội bóng.

Viettel hẳn không thể lên ngôi ở mùa trước nếu không có Bruno Cunha. Sài Gòn FC cũng chẳng thể gây sóng gió nếu thiếu bộ đôi Geovane - Pedro.

HAGL từng có thời điểm tuyên bố không cần ngoại binh nhưng rồi bầu Đức đã đổi ý.

Ngặt nỗi, nếu cứ tuyển mộ và sử dụng như hiện tại, chính ngoại binh lại là gánh nặng, là lỗ hổng trong lối chơi của HAGL.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.