Xã hội

Xuất hiện bão Kalmaegi gần Biển Đông mạnh cấp 11

18/11/2019, 17:48

Một cơn bão quốc tế có tên Kalmaegi mạnh cấp 11, có thể đổi hướng áp sát Biển Đông.

img
Một cơn bão quốc tế có tên Kalmaegi mạnh cấp 11 có thể đổi hướng áp sát Biển Đông

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông báo, một cơn bão có tên quốc tế Kalmaegi đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).

Cụ thể, hồi 16h chiều nay (18/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16h ngày 19/11, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi và không khí lạnh, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định ở vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 20/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 20-21/11, trên vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng hình thành một cơn bão khác và di chuyển vào Biển Đông vào những ngày cuối tuần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.