Thời sự Quốc tế

Xuất hiện bệnh viêm phổi lạ có tỷ lệ chết cao hơn COVID-19 ở Kazakhstan

11/07/2020, 13:36

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã liên lạc với chính quyền Kazakhstan sau khi có báo cáo về bệnh viêm phổi lạ.

img
Một bệnh viện ở Kazakhstan - ảnh Editorials 360.

Hãng tin Sputnik của Nga cho hay, trước đó, có thông tin rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan đăng tuyên bố trên trang web của mình kêu gọi cảnh giác trước sự xuất hiện và do lây lan của bệnh viêm phổi lạ ở Kazakhstan, tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với COVID-19.

“Có rất nhiều lời giải thích cho sự xuất hiện của bệnh viêm phổi, một trong số đó là COVID-19, đang lây lan ở Kazakhstan. Về dịch COVID-19, đã có hơn 10.000 ca nhiễm đã được chính quyền nước này xác nhận trong tuần qua” – đại diện của WHO nói.

“Mới đây, khi số lượng ca nhiễm tăng lên, nước này đã đưa ra một số biện pháp về giãn cách xã hội. Chúng tôi hiện đang liên hệ với chính quyền Kazakhstan để tìm hiểu sự phát triển tình hình và cung cấp hỗ trợ cần thiết” - ông nói thêm.

Tại Kazakhstan, số ca mắc COVID-19 được phát hiện lên tới 54 750. Hơn 31. 800 người đã khỏi bệnh. Đến ngày 6 tháng 7, có 264 ca tử vong do coronavirus đã được ghi nhận tại quốc gia này. Dữ liệu tử vong được cập nhật hàng tuần.

Kể từ ngày 5/7, Kazakhstan thực hiện chế độ cách ly trong 14 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.