Xã hội

Xuất hiện dải nước màu vàng bất thường tại vùng biển Chân Mây

23/03/2017, 20:58

UBND xã Lộc Vĩnh (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đã tiến hành kiểm tra hiện tượng nước biển có màu vàng bất thường.

Xuat- hien- dai- nuoc- mau- vang- bat- thuong- tai

Sau khi xuất hiện dải nước màu vàng bất thường tại vùng biển Chân Mây, ngành chức năng địa phương đã tiến hành lấy mẫu để phân tích. Ảnh: A.K

Trước đó, từ sáng đến trưa cùng ngày (23/3), người dân địa phương phát hiện nước biển tại vùng vịnh Chân Mây và sông Lạch Giang (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) xuất hiện hiện tượng có màu vàng nhạt bất thường.

Dải nước trên một diện tích khá rộng cùng những lớp màng nổi lềnh bềnh. Một số công nhân công trình nạo vét cửa biển Lạch Giang (xã Lộc Vĩnh) cũng cho biết họ bất ngờ phát hiện hiện tượng này từ sáng 23/3. Khi lội xuống dưới nước thì bắt đầu có dấu hiệu bị ngứa...

Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản ở xã Lộc Vĩnh cũng lo ngại hiện tượng trên gây ảnh hưởng đến việc nuôi trồng. Nhiều người dân không dám xuống biển tắm, hoặc đi đánh bắt cá như mọi ngày.

Xuat- hien- dai- nuoc- mau- vang- bat- thuong- tai

Người dân địa phương mong ngành chức năng sớm kiểm tra, công bố kết quả phân tích dải nước có màu vàng bất thường này. Ảnh: A.K

Chiều 23/3, UBND xã Lộc Vĩnh đã tiến hành kiểm tra, phối hợp lực lượng chức năng lấy mẫu nước gửi cơ quan chuyên môn phân tích, đồng thời báo cáo khẩn với UBND huyện Phú Lộc.

Liên quan đến hiện tượng nước biển có màu vàng bất thường tại vùng biển Chân Mây, ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng chuyên trách của Sở sẽ kiểm tra và lấy mẫu nước phân tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.