Đời sống

Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 3 tại Thừa Thiên - Huế

11/04/2019, 18:00

Chiều 11/4, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế), cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi.

img
Cơ quan chức năng chốt chặn xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại thôn Hiền An (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, ổ dịch này xuất hiện tại hộ gia đình ông Nguyễn Khóa (thôn Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền). Như vậy, tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 3. Cả 3 ổ dịch này đều ở xã Phong Sơn (huyện Phong Điền), cách 2 ổ dịch trước đó khoảng 500m.

Ông Hùng cho biết, đàn lợn hộ gia đình ông Khóa nuôi theo hình thức gia trại với 51 con, gồm 7 con lợn nái, 36 con lợn thịt, còn lại là lợn con.

Sáng 10/4, phát hiện một số con lợn có biểu hiện bệnh, cơ quan Thú ý lấy mẫu gửi đi xem nghiệm và phát hiện dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo tiêu hủy những con lợn bị bệnh và cách ly theo dõi những con lợn còn lại, đồng thời tiến hành phun hóa chất khử trùng tiêu độc. Sau khi có kết quả xét nghiệm, những con lợn còn lại cũng bị bệnh và đến trưa nay (11/4), UBND huyện đã tiến hành tiêu hủy tất cả số lợn còn lại tại hộ gia đình ông Khóa. Đồng thời, địa phương và cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng trong vùng dịch và vùng lân cận.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại 1 hộ gia đình ở thôn Hiền An (xã Phong Sơn). Sau đó, trên địa bàn huyện Phong Điền xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2 trên đàn lợn rừng nuôi nhốt phía sau một quả đồi thuộc khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Thanh Tân (xã Phong Sơn).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.